Nữ sinh Hà Nam uống thuốc diệt cỏ tự tử vì mâu thuẫn với bạn

Nữ sinh Hà Nam uống thuốc diệt cỏ tự tử vì mâu thuẫn với bạn

Thứ 7, 09/04/2016 | 15:27
0
Chủ tịch xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam xác nhận có vụ việc đau lòng trên xảy ra trên địa bàn. Cơ quan Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân...

Mới đây, dư luận xã hội xôn xao về hình ảnh về một nữ sinh đang học lớp 11 tại một trường THPT huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam do mâu thuẫn với bạn học nên đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử khiến cho nhiều người xót xa thương tiếc.

Theo những nội dung được đăng tải cùng những hình ảnh về nữ sinh xinh đẹp, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, em L. (SN 1999, đang là học sinh của một trường THPT) bị 2 nữ sinh cùng trường ghét và đã nhiều lần bị bắt nạt.

Pháp luật - Nữ sinh Hà Nam uống thuốc diệt cỏ tự tử vì mâu thuẫn với bạn

Sự ra đi đột ngột của em L. để lại cho bạn bè nhiều đau thương Ảnh: FB

Vào ngày 26/3, khi em L. đi học đã bị 2 nữ sinh cùng trường đánh và hất nước vào người. Đến ngày 6/4, khi phát hiện sự việc, bố L. cho rằng con gái ở trường đánh nhau nên đã la mắng em rất nhiều. Cảm thấy mình bị oan ức, nữ sinh L. đã mua thuốc diệt cỏ và mang đến trường uống.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình em L. đã đưa em đi cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai. Nhưng do lượng thuốc đã ngấm vào máu và cơ thể, đến đêm 8/4, em L. đã được gia đình đưa về nhà và tử vong vào lúc 23h ngày 8/4.

Ngay sau khi những nội dung kèm theo hình ảnh của nữ sinh này được đăng tải đã nhận được rất nhiều những lời bình luận xót xa, đau thương trước khi ra đi đột ngột của em.

Pháp luật - Nữ sinh Hà Nam uống thuốc diệt cỏ tự tử vì mâu thuẫn với bạn (Hình 2).

Em L. trước khi mất Ảnh: FB

Liên quan tới vụ việc này, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Minh Tuyền – Chủ tịch UBND xã Nhân Bình xác nhận có vụ việc đau lòng trên xảy ra trên địa bàn.

Nói về vụ việc, ông Tuyền cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên là do em L. mâu thuẫn với bạn cùng trường . Hiện cơ quan công an đã vào cuộc để tìm hiểu thực hư nguyên nhân dẫn đến sự việc và các đối tượng có liên quan.

“Hai bên có cãi cọ nhau trên Facebo

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh: "Tôi chỉ mua bán chứ không cho vay”

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.