Tin thế giới cuối ngày: Công chúa Anh đính hôn với quản lý hộp đêm

Tin thế giới cuối ngày: Công chúa Anh đính hôn với quản lý hộp đêm

Thứ 2, 22/01/2018 | 20:56
0
Cựu Tổng thống Maldives tố Trung Quốc chiếm đất; Cựu Thủ hiến Catalonia bị phát lệnh truy nã toàn châu Âu... là những tin nóng tối nay.
Cựu Tổng thống Maldives Mohamed Nasheed ngày 22/1 cáo buộc Trung Quốc chiếm đất ở quần đảo này thông qua việc thuê bất động sản và xây dựng cơ sở, đe dọa chủ quyền quốc gia của họ. Ông Nasheed cho biết, phía Trung Quốc đã thuê trọn ít nhất 16 trong số hơn 1.190 đảo san hô của Maldives, từ đó cho xây nhiều cảng và công trình khác.

Cựu Tổng thống Maldives Mohamed Nasheed ngày 22/1 cáo buộc Trung Quốc chiếm đất ở quần đảo này thông qua việc thuê bất động sản và xây dựng cơ sở, đe dọa chủ quyền quốc gia của họ. Ông Nasheed cho biết, phía Trung Quốc đã thuê trọn ít nhất 16 trong số hơn 1.190 đảo san hô của Maldives, từ đó cho xây nhiều cảng và công trình khác.

Một nguồn tin từ tòa án Tây Ban Nha cho biết, cơ quan công tố của nước này ngày 22/1 đã yêu cầu thẩm phán điều tra cựu Thủ hiến Catalonia, Carles Puigdemont, phát lại lệnh bắt giữ trên toàn châu Âu đối với ông này. Hiện chưa rõ đề nghị này của cơ quan công tố Tây Ban Nha có được thẩm phán chấp thuận hay không.

Một nguồn tin từ tòa án Tây Ban Nha cho biết, cơ quan công tố của nước này ngày 22/1 đã yêu cầu thẩm phán điều tra cựu Thủ hiến Catalonia, Carles Puigdemont, phát lại lệnh bắt giữ trên toàn châu Âu đối với ông này. Hiện chưa rõ đề nghị này của cơ quan công tố Tây Ban Nha có được thẩm phán chấp thuận hay không.

Theo Times of India ngày 22/1, Ấn Độ và Nga khẩn trương bước vào vòng đàm phán cuối về thương vụ S-400 trị giá trên 6 tỷ USD. Nguồn tin này cho biết, Ấn Độ muốn ký kết hợp đồng chính thức về thương vụ hệ thống tên lửa phòng không tầm cao S-400 đầu tiên, cùng với hệ thống chỉ huy và bệ phóng tên lửa, radar và xe chuyên chở ngay trong năm tài khóa 2018-2019.

Theo Times of India ngày 22/1, Ấn Độ và Nga khẩn trương bước vào vòng đàm phán cuối về thương vụ S-400 trị giá trên 6 tỷ USD. Nguồn tin này cho biết, Ấn Độ muốn ký kết hợp đồng chính thức về thương vụ hệ thống tên lửa phòng không tầm cao S-400 đầu tiên, cùng với hệ thống chỉ huy và bệ phóng tên lửa, radar và xe chuyên chở ngay trong năm tài khóa 2018-2019.

Ngày 22/1, giới chức Malaysia thông báo đã bắt giữ 2 đối tượng nam giới có quan hệ với tổ chức khủng bố

Ngày 22/1, giới chức Malaysia thông báo đã bắt giữ 2 đối tượng nam giới có quan hệ với tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Cảnh sát Malaysia cho biết 2 đối tượng trên bị bắt giữ trong 2 cuộc vây ráp riêng rẽ hồi tháng 12/2017 và tháng này, với cáo buộc âm mưu tiến hành các hoạt động bạo lực và cổ xúy tư tưởng của IS.

Hoàng gia Anh thông báo, Công chúa xứ York Eugenie sẽ kết hôn với bạn trai Jack Brooksbank, quản lý một hộp đêm ở London, vào mùa thu năm 2018. Eugenie, 27 tuổi, là con gái của Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York, con trai thứ của Nữ hoàng Elizabeth II, và vợ cũ Sarah. Brooksbank là quản lý hộp đêm Mahiki, nơi người nổi tiếng và giới thượng lưu thường đến, ở trung tâm London.

Hoàng gia Anh thông báo, Công chúa xứ York Eugenie sẽ kết hôn với bạn trai Jack Brooksbank, quản lý một hộp đêm ở London, vào mùa thu năm 2018. Eugenie, 27 tuổi, là con gái của Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York, con trai thứ của Nữ hoàng Elizabeth II, và vợ cũ Sarah. Brooksbank là quản lý hộp đêm Mahiki, nơi người nổi tiếng và giới thượng lưu thường đến, ở trung tâm London.

QV (T/h)

Người phụ nữ quyền lực và bí ẩn của Triều Tiên đã đến Hàn Quốc là ai?

Thứ 2, 22/01/2018 | 19:00
Được cho là có quan hệ bạn bè với nhà lãnh đạo Kim Jong-un từ thuở thiếu niên, bà Hyon Song-wol vượt qua những tin đồn thất thiệt để trở thành nhân vật có vai trò quan trọng của Triều Tiên.

Tái chiến người Kurd: Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ quyết "sống chết" với đồng minh của Mỹ ở Syria?

Thứ 2, 22/01/2018 | 14:16
Tổng thống Erdogan cam kết "quét sạch" người Kurd bằng chiến dịch đánh tràn qua biên giới Syria, đưa cuộc chiến ở quốc gia Trung Đông bước vào chương căng thẳng mới.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.