Tin nóng thế giới ngày mới 8/4: Syria phủ nhận cáo buộc tấn công hóa học

Tin nóng thế giới ngày mới 8/4: Syria phủ nhận cáo buộc tấn công hóa học

Chủ nhật, 08/04/2018 | 09:07
0
Mỹ - Triều bí mật hội đàm chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử; Syria phủ nhận cáo buộc tấn công hóa học … là những tin đáng chú ý đầu ngày 8/4.

Syria phủ nhận cáo buộc tấn công hóa học:  Nhóm khủng bố Jaysh Al-Islam đã cáo buộc quân đội Ả Rập Syria (SAA) vừa tiến hành một cuộc tấn công vũ khí hóa học vào thị trấn Douma, thuộc khu vực Đông Ghouta. "Quân Chính phủ Syria và các lực lượng đồng minh đã thực hiện tội ác của họ khi tiến hành một cuộc tấn công vũ khí hóa học vào thị trấn Douma, ở Đông Ghouta", phát ngôn viên của Jaysh Al-Islam, ông Hamza Birqdar, nói với kênh Al-Hadath TV vào tối ngày 7/4.

Tin nóng thế giới ngày mới 8/4: Syria phủ nhận cáo buộc tấn công hóa học

Một người dân Syria có triệu chứng ngạt thở sau khi hít phải khí độc từ một vụ tấn công hóa học. 

Các nhà hoạt động ủng hộ phe đối lập cũng cáo buộc SAA đã tiến hành cuộc tấn công hóa học vào Douma, dẫn tới cái chết của hơn 100 người.

Đáp lại lời cáo buộc của Jaysh Al-Islam, hãng thông tấn Nhà nước SANA (Syria) dẫn nguồn tin quân đội đã lên tiếng phủ nhận tấn công hóa học ở Douma: "Các tay súng khủng bố Jaysh Al-Islam đang trong tình trạng sụp đổ, và truyền thông của họ đang “bịa đặt” ra việc SAA thực hiện các cuộc tấn công hóa học, nhằm cản trở đà tiến bước của quân Chính phủ".

Anh cân nhắc đưa cha con cựu điệp viên Nga sang Mỹ định cư. Các quan chức tình báo MI6 của Anh đã có cuộc thảo luận với đối tác CIA Mỹ về việc tái ổn định cho hai nạn nhân bị đầu độc tháng trước tại thành phố Salisbury của Anh, Reuters hôm qua dẫn thông tin trên tờ Sunday Times.

"Họ sẽ được cung cấp nhân thân mới. Nhiều khả năng nơi ở mới của họ sẽ là Mỹ, bởi ở đó nguy cơ bị mưu sát ít hơn và công tác bảo vệ cũng dễ dàng hơn với nhân thân mới", một nguồn tin giấu tên cho biết.

Bộ Ngoại giao Anh không bình luận về tin này. Anh cho rằng Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia hôm 4/3 nhưng Nga phủ nhận. Vụ đầu độc đang gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao toàn cầu. Anh và hàng chục quốc gia phương Tây đã trục xuất 150 nhà ngoại giao Nga. Nga đáp trả bằng cách ra lệnh trục xuất nhà ngoại giao của 24 nước, trong đó có Anh và Mỹ.

Cháy ở tòa tháp của Tổng thống Mỹ Trump, 140 lính cứu hỏa hối hả dập lửa. Sở phòng cháy chữa cháy New York đã điều động hàng chục phương tiện cùng 140 nhân viên cứu hỏa tới hiện trường vụ cháy ở tầng 50 của tòa tháp của Tổng thống Trump ở Manhattan. Vụ cháy xảy ra lúc 18h ngày 7/4 (theo giờ địa phương). Quy mô vụ cháy hiện chưa được xác định. Tuy nhiên, những người có mặt tại tòa tháp của Tổng thống Trump trên đại lộ Fifth Avenue đã được đưa đi sơ tán.

Tin nóng thế giới ngày mới 8/4: Syria phủ nhận cáo buộc tấn công hóa học (Hình 2).

Cháy ở tầng 50 của tòa tháp Trump.

Theo phát ngôn viên của Đệ nhất phu nhân Mỹ là Stephanie Grisham, bà Melania Trump và cậu con trai Barron Trump có mặt ở Washington khi xảy ra vụ cháy ở tòa tháp Trump.

Tổng thống Mỹ Trump cũng đã lên tiếng trấn an những vị khách có mặt đúng lúc xảy ra cháy ở tầng 50 của tòa tháp Trump rằng, “vụ cháy đã được khống chế và giờ đã hết”.

“Các nhân viên cứu hỏa đã làm rất tốt công việc của họ. Cảm ơn”, ông Trump viết trên Twitter.

Cựu Tổng thống Brazil ra trình diện cảnh sát. Ông Luiz Inacio Lula da Silva, cựu Tổng thống 72 tuổi của Brazil, đã ra nộp mình cho cảnh sát ở Sao Bernardo do Camp để bắt đầu thi hành án tù 12 năm vì tội tham nhũng. Ông bước vào trụ sở cảnh sát hơn 24 giờ sau hạn chót 17h hôm 6/4 của tòa án.

Khi ông Lula đến trình diện hôm qua, những người ủng hộ đã vây quanh xe ông và ngăn ông vào đồn cảnh sát. Chủ tịch đảng Lao động Gleisi Hoffmann đã phải cầu xin đám đông để ông Lula rời đi.

Cựu Tổng thống Brazil sẽ bị đưa tới thành phố Curitiba ở phía Nam và giam giữ trong một nhà tù đặc biệt. Đây là dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông Lula, người từng nắm giữ hai nhiệm kỳ Tổng thống Brazil từ năm 2003 tới 2011 và đang là ứng viên tiềm năng cho cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng 10 tới.

Theo các nhà phân tích, ứng viên Lula bị loại bỏ sẽ khiến cuộc chạy đua Tổng thống cởi mở và cạnh tranh nhiều hơn.

Mỹ - Triều bí mật hội đàm chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử. Các quan chức Mỹ và Triều Tiên đã tổ chức những cuộc gặp bí mật để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo Hill, các quan chức Mỹ cho biết Giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo, người vừa được Tổng thống Donald Trump chỉ định làm tân Ngoại trưởng hồi tháng trước và đội ngũ của ông tại CIA đã làm việc với Triều Tiên thông qua các kênh tình báo để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump - Chủ tịch Kim Jong-un. Các quan chức tình báo Mỹ và Triều Tiên đã liên lạc một số lần, thậm chí từng gặp nhau ở một nước thứ ba, để thảo luận về địa điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước.

Các nguồn tin cho biết Triều Tiên đang trao đổi với phía Mỹ để tổ chức cuộc gặp tại Thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu Nhà Trắng có sẵn sàng chấp thuận để xuất này của Triều Tiên hay không. Theo các nguồn tin, Thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ cũng được xem là một địa điểm khả thi cho cuộc gặp này.

Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 7/4: Quân Chính phủ Syria không kích dữ dội vào Douma

Đ.V (Tổng hợp)

Lý do Jordan đề nghị quân Chính phủ Syria hoãn chiến dịch ở Dara

Thứ 7, 07/04/2018 | 17:18
Chính quyền Jordan vừa yêu cầu quân đội Chính phủ Syria (SAA) tạm trì hoãn chiến dịch quân sự sắp tới tại Dara.

Lý do Mỹ bất ngờ thay đổi quan điểm, tiếp tục điều quân tới Syria

Thứ 6, 06/04/2018 | 19:00
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý duy trì quân đội ở lại Syria nhiều khả năng cũng có sự tác động của một số quan chức mới trong chính quyền, chẳng hạn như tân Ngoại trưởng Mike Pompeo và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, giới chuyên gia nhận định.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.