Pháp cảnh báo sẽ tấn công nếu bom hóa học được sử dụng tại Syria
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 13/2 tuyên bố "Pháp sẽ tấn công" nếu như vũ khí hóa học thật sự được sử dụng để chống lại dân thường trong cuộc xung đột tại Syria.
Tuy nhiên, ông chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc này. Trước đó, hôm 9/2, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Macron đã bày tỏ quan ngại về những dấu hiệu cho thấy, bom chứa khí clo được sử dụng để chống lại dân thường Syria trong thời gian gần đây.
Thừa nhận nói dối, Ngoại trưởng Hà Lan Halbe Zijlstra từ chức
Ngày hôm qua 13/2, Ngoại trưởng Hà Lan Halbe Zijlstra đã tuyên bố từ chức sau khi thừa nhận nói dối về việc từng dự một cuộc gặp hồi năm 2006, mà tại đây Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho đã đề cập đến một kế hoạch mở rộng tầm ảnh hưởng của nước Nga trong khu vực.
Trên thực tế ông không hề có mặt tại cuộc gặp đó. Vụ bê bối đã khiến Chính phủ liên minh của Thủ tướng Mark Rutte gặp nhiều khó khăn, đồng thời khiến quan hệ giữa Hà Lan và Nga trở nên căng thẳng.
Cảnh sát Anh mở cuộc điều tra về túi đồ khả nghi ở trụ sở Quốc hội
Truyền thông Anh đưa tin, cảnh sát nước này đang mở cuộc điều tra về vụ việc ngày 13/2 tại trụ sở Quốc hội Anh liên quan tới một túi đồ khả nghi.
Trước đó, người phát ngôn Hạ viện Anh cho biết, cảnh sát đang điều tra một sự vụ trong khuôn viên tòa nhà Quốc hội, song không cung cấp thêm chi tiết.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Quốc hội Anh đang trong thời gian nghỉ họp. Hồi tháng trước, cảnh sát Anh cũng đã phải phong tỏa các tuyến đường gần nhà ga Kings Cross ở Thủ đô London sau khi phát hiện một gói đồ khả nghi.
Mỹ tuyên bố duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Nga
Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga cho tới khi quốc gia này thực hiện đầy đủ các cam kết theo Thỏa thuận Minsk. Người phát ngôn của bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cáo buộc Nga tiếp tục "bỏ qua cam kết của mình" theo Thỏa thuận Minsk và "gây ra một cuộc xung đột nóng" ở Ukraine.
Mỹ kết án chung thân kẻ đánh bom New York
Một thẩm phán New York vừa kết án tù chung thân Ahmad Khan Rahimi, thủ phạm vụ đánh bom khiến 31 người bị thương tại khu Chelsea, quận Manhattan, hồi tháng 9/2016. Rahimi, thường được biết đến dưới cái tên "kẻ đánh bom Chelsea", đối diện 8 cáo buộc, bao gồm cả sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và tấn công ở nơi công cộng.
Xem thêm: Syria: Bí ẩn vai trò của Nga trong cuộc chiến sau khi tiêm kích Israel bị bắn hạ
D.T (T/h)