Tiệc ma túy trong khách sạn... không giường

Tiệc ma túy trong khách sạn... không giường

Thứ 4, 26/10/2016 | 11:11
0
Khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, hàng chục nam nữ có biểu hiện phê ma túy bỏ chạy tán loạn nhưng đều bị “vịn” lại để làm rõ.

Khoảng 6h ngày 25/10, lực lượng phối hợp của Công an Q.3 gồm Công an P.3, Đội cảnh sát QLHC về TTXH, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Đội CSGT, CSTT... tiến hành kiểm tra khách sạn B&U 481 (số 481 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3) và phát hiện hàng loạt vi phạm.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngôi nhà hình chữ nhật này chỉ có lối đi duy nhất từ mặt tiền đường Điện Biên Phủ vào bên trong. Mỗi phòng rộng khoảng 16 m2, không giường tủ, thiết kế cách âm, gắn loa, amply và đặt một ghế nệm dài, bàn kính nhỏ, còn lại là không gian trống.

Tại hiện trường, mùi thuốc lá bốc lên nồng nặc, ma túy tổng hợp, bao cao su, đồ lót phụ nữ... vương vãi trên nền nhà.

Tại phòng số 2 ở khu vực lầu 5, H.G.P khai với công an là người trực tiếp thuê phòng rồi cùng 8 người khác “nhập tiệc”.

“Em đến thuê khoảng 2h sáng, vừa mới sử dụng một viên thuốc lắc thì mấy anh công an ập vào bắt”, P. nói. Kiểm tra tại phòng này, công an thu giữ một bịch ni lông có 6 viên nén màu nâu hình tam giác và 1/2 viên tương tự bên ngoài.

An ninh - Hình sự - Tiệc ma túy trong khách sạn... không giường

 Khách sạn nơi hàng chục nam, nữ tổ chức “tiệc” ma túy.

Tại phòng 302, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều viên nén màu nâu hình tam giác, các bịch ni lông chứa chất bột màu trắng.

Đặc biệt tại phòng số 6 ở lầu 6, lực lượng kiểm tra phát hiện 18 nam nữ có biểu hiện phê ma túy, thu giữ 80 viên thuốc lắc, 385 triệu đồng. Đây là “bữa tiệc” ma túy do một “thiếu gia” chiêu đãi bạn bè, nhân ngày sinh nhật của bạn gái.

Tổng cộng có 40 nam và 35 nữ độ tuổi 17 - 25 “dự tiệc” tại khách sạn không giường này bị tạm giữ để làm rõ.

Theo tài liệu của trinh sát, đầu tháng 5.2016, Nguyễn Duy Uy (28 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) thuê căn nhà nói trên với giá 20 triệu đồng/tháng, đăng ký kinh doanh khách sạn.

Ngày 12/5, Uy được Phòng Kinh tế Q.3 cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với vốn điều lệ 15 triệu đồng.

Ngày 15/5, công an P.3 kiểm tra hành chính thì phát hiện 37 người đang lưu trú, không đăng ký với cơ quan công an, kiểm tra nhanh phát hiện 4 người dương tính với ma túy. Công an đã ra quyết định xử phạt chủ khách sạn 4,8 triệu đồng do không đăng ký cho khách lưu trú.
 
Trong khi đó, các trinh sát ghi nhận hằng đêm từ 23 giờ đến 2 - 3 giờ sáng hôm sau “khách quen” đến gõ cửa thì nhân viên khách sạn ra mở cửa cho vào, sau đó đóng lại ngay. Mỗi đêm có hàng chục lượt khách vào nhưng chủ khách sạn không đăng ký lưu trú.
 
“Mặc dù kinh doanh khách sạn, nhưng chủ khách sạn không trang bị giường. Cửa chính của khách sạn thiết kế bên ngoài lớp cửa cuốn, bên trong một lớp cửa kính. Khách sạn có 6 tầng lầu nhưng chỉ có một lối lên xuống đi qua cánh cửa gỗ rộng chỉ khoảng 1 m, được lắp đặt ổ khóa có mã hóa bằng dấu vân tay của nhân viên, nên công an đột nhập rất khó khăn và người lạ mặt không thể vào được”, một cán bộ Công an Q.3 cho biết.
 
Hiện vụ việc đang được Đội CSĐT tội phạm về ma túy của quận tiếp tục điều tra làm rõ.
 

Đến khoảng 10h cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất. Do số người quá đông, cơ quan công an đã thuê xe khách 26 chỗ ngồi, xe chuyên dụng lần lượt chuyển 75 người và hàng chục xe máy về công an Q.3 làm việc.

Qua kiểm tra nhanh, công an xác định có 38 người dương tính với ma túy, 1 người tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an cũng thu giữ tổng cộng hơn 110 viên thuốc lắc, 18 gói ni lông chứa tinh thể, bột màu trắng (nghi ma túy "đá", ketamine), 17 gói ni lông chứa cỏ Mỹ, cần sa, 19 tem giấy (nghi ma túy), hơn 385 triệu đồng và 31 xe gắn máy...

Theo Thanh niên

 

Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.