Kỳ lạ đám cưới hai lần của người Ba Na ở Gia Lai

Kỳ lạ đám cưới hai lần của người Ba Na ở Gia Lai

Thứ 2, 24/08/2015 | 09:28
0
Theo phong tục cưới của người người Ba Na ở xã Sơ Ró, Kông Chro (Gia Lai), đôi nam nữ khi cưới hỏi dù khó đến mấy cũng phải có lễ vật đầy đủ, dù nghèo đến mấy thì cũng phải tổ chức đám cưới 2 lần...

Lần một cưới nhà trai, lần hai cưới nhà gái...

Theo lẽ thường, khi đôi bạn trẻ đã có tình cảm với nhau, được sự cho phép của 2 bên gia đình thì sẽ tổ chức đám cưới. Với người Ba Na, ở xã Sơ Ró, huyện Kông Chro (Gia Lai), điều đó không ngoại lệ. Nhưng có một điều khác biệt, ngoài sự cho phép của gia đình, đôi bạn trẻ phải được sự đồng ý của già làng, đặc biệt họ phải tổ chức đám cưới hai lần. Lần thứ nhất, nhà trai tổ chức mang lễ vật đầy đủ theo nghi thức để rước cô dâu về. Ngay ngày hôm sau, cô dâu được trả về nhà mẹ đẻ. Lúc này, nhà gái lại tổ chức đám cưới lần hai để đón chàng rể quý về.

Với người Ba Na ở xã Sơ Ró, việc nhà trai hay nhà gái tổ chức đám cưới trước không quan trọng. Ngay cả lễ vật cũng rất công bằng, nhà nào cưới phải chuẩn bị đầy đủ lễ vật như: Lợn, gà, rượu cần… để cúng Yang (thần linh). Lễ vật nhiều hay ít là tùy vào điều kiện gia chủ, nhưng dù khó đến mấy vẫn có vài con heo, mấy chục con gà, dăm chục hũ rượu cần báo cáo với Yang.

Đối với người Ba Na, nghi thức cúng Yang trong đám cưới rất quan trọng, lễ vật cúng phải đầy đủ. Do vậy, để chuẩn bị được lễ vật cúng, đòi hỏi 2 bên gia đình phải có sự chuẩn bị cẩn thận từ lâu. Gia đình nào có khó đến đâu, khi đã bàn đến chuyện cưới cũng phải lo trước cho lễ vật cúng.

Trong phần báo cáo với Yang, già làng sẽ tuyên bố đôi bạn trẻ trở thành vợ chồng. Sau lần cúng Yang này, đôi bạn trẻ vẫn chưa chính thức là vợ chồng, phải đến lần thứ 2 tổ chức đám cưới thì mới được dân làng công nhận. Già làng sẽ cũng không quên nhắc “nếu ai có ý phản bội sẽ bị Yang và cả làng phạt nặng”.

Xã hội - Kỳ lạ đám cưới hai lần của người Ba Na ở Gia Lai

Mỗi đám cưới được tổ chức chu đáo, đông đảo người dân tham dự

Sau phần lễ là đến phần hội, khi đó dân làng sẽ được thiết đãi tiệc ăn uống no say. Việc tổ chức to hay nhỏ, trong tục cưới của làng không quy

Tag: Gia Lai
Cùng chuyên mục

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.