Bán trẻ sơ sinh 15 ngày tuổi lấy 5.000 Nhân dân tệ

Bán trẻ sơ sinh 15 ngày tuổi lấy 5.000 Nhân dân tệ

Thứ 4, 30/12/2015 | 08:32
0
Với thủ đoạn xin con về nuôi, sau khi đã chiếm đoạt được trẻ sơ sinh, các đối tượng mang sang Trung Quốc để bán lấy tiền.

Pháp luật - Bán trẻ sơ sinh 15 ngày tuổi lấy 5.000 Nhân dân tệ

Phùng Mùi Sỉnh tại cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Phủng Chằn Vầy (SN 1986), Phủng Chằn U (SN 1997), Phủng Ngà Mủi (SN 1990), Phủng Mùi Sỉnh (SN 1974) đều trú tại thôn Thẩm Tôm, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng về hành vi mua bán trẻ em.

Trước đó vào đêm ngày 21/10, tại khu vực xã Xuân Trường, Đồn Biên phòng Xuân Trường đã phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng trên đang mang một trẻ sơ sinh khoảng 15 ngày tuổi đưa sang Trung Quốc bán tại mốc 609 thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Xuân Trường quản lý.

Khi Đồn Biên phòng đang lập biên bản thì Phủng Tràn Vầy bỏ trốn. Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Đồn Biên phòng Xuân Trường đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Cao Bằng điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận trẻ sơ sinh này là con của vợ chồng Triệu Trùng Khàng và Triệu Thị Sính trú tại xã Cần Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Với thủ đoạn xin con nuôi, các đối tượng mua rồi mang sang bán cho một người Trung Quốc với giá 5000 Nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng).

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo báo Công lý

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.