Băng cướp đêm chuyên rình rập, tấn công phụ nữ lĩnh 104 năm tù

Băng cướp đêm chuyên rình rập, tấn công phụ nữ lĩnh 104 năm tù

Thứ 5, 21/01/2016 | 20:02
0
Băng cướp không trừ thủ đoạn nào: Từ xịt hơi cay, dùng roi điện… gây kinh hoàng cho người đi đường tại TP.HCM trong một thời gian dài.

Pháp luật - Băng cướp đêm chuyên rình rập, tấn công phụ nữ lĩnh 104 năm tù

Nhóm cướp tại phiên tòa ngày 21/1. Ảnh: Tân Châu

Ngày 21/1, Tòa phúc thẩm cấp cao đã xét xử vụ án “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có”, do bị cáo Nguyễn Thủy Hoàng, sinh năm 1988, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM cầm đầu.

Bản án tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thủy Hoàng tù chung thân chung cho 3 tội danh “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Bị cáo Cô Khương Duy (SN 1988, ngụ quận 7) 21 năm tù về tội “Cướp tài sản” và “ Trộm cắp tài sản”; Chung Thanh Toàn (SN 1994, ngụ quận 4) 9 năm tù về tôi “Cướp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và Nguyễn Phạm Thanh Sang (SN 1991, ngụ quận 4) 15 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Đây là 4 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bản án của phiên tòa phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm.

Trước đó, TAND TP.HCM trong phiên xử sơ thẩm, ngoài 4 bị cáo nói trên, còn tuyên 7 bị cáo khác chung vụ án, nhưng 7 bị cáo này không kháng cáo là: Đặng Quốc Bình 13 năm tù; Nguyễn Hữu Trọng 9 năm tù; Lê Nguyễn Minh Hải 8 năm tù; Nguyễn Thanh Tú 8 năm tù; Nguyễn Hồng Thái 7 năm tù; Phạm Lê Thành Trung 7 năm tù và Nguyễn Hoàng Hiếu 7 năm tù.

Theo nội dung vụ án, 11 đối tượng cấu kết với nhau tạo thành băng cướp. Bọn chúng chuyên rình rập cướp xe máy của các phụ nữ đi một mình vào ban đêm.

Khi phát hiện ra ‘con mồi’, các đối tượng chia thành nhóm từ 2 đến 4 người, ép xe gắn máy của nạn nhân, sau đó dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt và dùng roi điện tấn công để cướp lấy tài sản của nạn nhân.

Từ tháng 3/2011 đến tháng 10/2012, nhóm cướp do Hoàng cầm đầu đã thực hiện 28 vụ cướp.

Theo báo Tiền phong

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.