Bắt Tổng Giám đốc lừa đảo gần 800 tỷ đồng

Bắt Tổng Giám đốc lừa đảo gần 800 tỷ đồng

Thứ 5, 21/04/2016 | 19:42
0
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, công ty này đã huy động của hơn 500 khách hàng với tổng số tiền lên đến gần 800 tỷ đồng.

Tin tức mới nhất, Cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP.Hà Nội cho biết, vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Trịnh Anh Minh (SN 1984) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Williams Việt Nam (trụ sở tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào tháng 4/2014, mặc dù công ty Williams không được cấp phép kinh doanh nhưng Minh đã tiến hành huy động tiền gửi của khách hàng bằng hình thức ký hợp đồng ủy thác góp vốn đầu tư kinh doanh.

Để dụ được nhiều người tham gia, Minh đã “nhử” bằng cách trả lãi suất “khủng” cho người gửi tiền là 3,4 đến 5,4%/tháng (như vậy, mức tối đa tương đương gần 65%/năm).

Ngoài ra, gã Tổng Giám đốc còn hứa hẹn, tiền góp vốn của khách sẽ được công ty đầu tư vào một loạt hệ thống cửa hàng kinh doanh thời trang, điện thoại, nhà hàng ăn uống.

Sau đó, gã liệt kê ra một loạt các cửa hàng có tiếng tại Hà Nội chuyên kinh doanh trong các lĩnh vực trên như: cửa hàng điện thoại Apple House ở Lý Thường Kiệt, chuỗi cửa hàng quần áo, điện thoại trên phố Nguyễn Gia Thiều, Mai Hắc Đế; nhà hàng ăn uống trên phố Trần Thái Tông và công ty Allfree life trên phố Nguyễn Khang.

Song, Minh chẳng hề đưa ra được bằng chứng nào chứng minh việc công ty mình có đóng góp cổ phần kinh doanh tại chuỗi các cửa hàng trên. Thế nhưng, trước tài ăn nói khéo léo và vẻ ngoài hào nhoáng của vị Tổng Giám đốc, hàng trăm người vẫn sập bẫy lừa của Minh.

Để tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo, Minh đặt trụ sở công ty ngay tại một tòa nhà mặt sàn khoảng trên 100m 2 trên phố Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân). Tòa nhà xây 9 tầng, với chuỗi nhà hàng ăn uống, karaoke.

Bản thân Minh cũng luôn tỏ ra sành điệu, thể hiện mình lắm tiền nhiều của, làm ăn phát đạt. Minh sử dụng điện thoại Vertu tiền tỉ, bộ sưu tập đồng hồ đeo tay trị giá 1,5-2 tỷ/chiếc, dàn “siêu xe” gồm những thương hiệu như Aston Martin, Be

Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.