Sáng 31/1, tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, ghi nhận một trường hợp bị bỏng nặng do túi sưởi ấm. Hiện, các bác sỹ đang tích cực điều trị, tình trạng sức khỏe của cháu bé Nguyễn Thị Bảo T. (17 tháng tuổi) cũng đang tiến triển tốt.
Theo lời của chị Nguyễn Thị L. (mẹ cháu bé T.) trú tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, vào ngày 26/1, do thời tiết lạnh nên gia đình mua túi sưởi ấm về cho con. Thế nhưng khi đang cắm sạc điện thì túi sưởi bất ngờ phát nổ, nước trong túi chảy ra khiến bé T. đang ngồi gần đó bị bỏng nặng, chị L. xông vào ôm con cũng bị bỏng ở chân.
Ngay sau đó, gia đình đã đưa 2 mẹ con vào bệnh viện cấp cứu, bé T. bị bỏng nặng phần chi dưới, bẹn, mông và bộ phận sinh dục, mức độ thương tích gần 20%. “Khi túi phát nổ, cháu kêu khóc nên tôi lột quần áo cháu ra thì thấy cháu bị bỏng lột hết da. Còn tôi cũng bị nước bắn vào chân”, chị L. kể.
Theo các bác sỹ khuyến cáo, nếu chẳng may bị bỏng nước sôi do túi phát điện thì cần ngâm vùng bỏng vào nước mát. Sau đó, dùng vải sạch phủ lên vết thương để tránh nhiễm trùng rồi nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để chữa trị.
Túi sưởi kém an toàn có thể phát nổ. (Ảnh minh họa)
Bác sỹ Vũ Hùng, khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, với các loại túi sưởi này nên dùng loại có nhãn mác uy tín và đặc biệt phải tránh xa trẻ em để tránh hậu quả khôn lường.
Khi sạc điện thì cần cách xa người và cần theo dõi liên tục, khi túi đủ nóng thì nên chủ động ngắt điện. Cần phải nhắc nhở trẻ em không được dùng vật nhọn để chọc vào túi sưởi tránh việc phát nổ gây bỏng.
Theo các chuyên gia, túi sưởi không nguồn gốc dễ bị chập cháy, vì thế không được vừa dùng vừa sạc điện. Nếu túi đã bị rò rỉ tuyệt đối không được sử dụng. Không đổ dung dịch trong túi ra ngoà