Chiều 29/9, bé Nguyễn Quốc Huy (bé trai văng ra khỏi bụng mẹ 1 năm trước - huyện Thoại Sơn, An Giang) được gia đình đưa lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để các bác sĩ tập đi cho bé bằng chân giả. Bé đã tỏ rõ vẻ khó nhọc khi chập chững bước đi từng bước chân đầu tiên.
Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm đang tập cho bé đi. BS Tâm cũng có mặt trong ekip đã tận tình cứu chữa bé Huy cách đây 1 năm
Chị Nguyễn Thị Mén (cô ruột của bé) cho biết: “Cách đây 2 tuần gia đình đã cho bé tập đeo chân giả trước theo hướng dẫn của bác sĩ. Lúc mới lắp chân giả bé khóc nhiều lắm và không chịu mang. Sau đó, bé mới quen dần và có thể từ bò, tự đứng được. Đặc biệt từ khi có chân giả bé đã bò nhiều hơn”. Khi được đặt trong xe đẩy, bé thích thú và tự vịn tay để đứng bằng hai chân.
Bác sĩ Lê Tường Giao đang trao đổi với PV
Bác sĩ Lê Tường Giao, Trưởng khoa Vật lý trị liệu Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, nhờ được tập luyện và chăm sóc đúng cách nên phần mỏm cụt của bé phát triển rất tốt, không biến dạng. Thế nên khi lắp chân giả vào cơ thể của bé nhanh thích nghi và mới có thể đứng thẳng được. “Đối với các bé khi bắt đầu tập đi thì sẽ đi ngang từ trái qua phải hay ngược lại và sau một tháng mới đi thẳng được. Hiên tại, các bác sĩ cũng đang tập cho bé đi ngang trước như trẻ thông thường bằng khung tập đi. Về thời gian để bé có thể đi được bình thường thì còn tùy thuộc vào sự cố gắng của bé”, bác sĩ Giao nói.
Bé đã được làm quen với chân giả 2 tuần trước khi bắt đầu bước đi những bước đầu tiên
Theo các bác sĩ tại khoa Vật lý trị liệu, do bé càng ngày càng lớn nên bé cần được tái khám 6 tháng 1 lần để được thay chân giả khác. Tuy nhiên, việc thay chân giả mới có thể được