Bị kết án oan sai 16 năm, hai chị em được công khai xin lỗi

Bị kết án oan sai 16 năm, hai chị em được công khai xin lỗi

Thứ 5, 13/10/2016 | 14:44
0
Ngoài lời tri ân gửi đến các cơ quan báo chí, luật sư, các vị lãnh đạo từ địa phương đến trung ương đã đồng hành, 2 chị em bị kết án oan ở Đồng Tháp mong muốn sớm được bồi thường.

Ngày 13/10, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị Phan Thị Kim Phụng (SN 1980, ngụ ấp 5, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Sau 16 năm bị kết án oan tội “Chống người thi hành công vụ”, giờ tôi và người chị ruột của mình là Phan Thị Tuyết Loan (SN 1976) mới chính thức được cơ quan tố tụng huyện Tháp Mười công khai xin lỗi tại địa phương”.

“Thông qua báo Người Đưa Tin, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các cơ quan báo chí, luật sư, các vị lãnh đạo từ địa phương đến trung ương, đặc biệt là bà Lê Thị Nga, ông Dương Trung Quốc – Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã đồng hành, giúp đỡ chúng tôi suốt thời gian qua”, chị Phụng rưng rưng nói.

Hồ sơ điều tra - Bị kết án oan sai 16 năm, hai chị em được công khai xin lỗi

Hai chị em Phụng và Loan (bên trái) tại buổi công khai xin lỗi (Ảnh gia đình cung cấp).

Trước đó, ngày 11/10, TAND huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) đã chính thức công khai xin lỗi đối với hai chị ruột mình là Phan Thị Kim Phụng và Phan Thị Tuyết Loan – người bị kết án oan tội “Chống người thi hành công vụ” sau 16 năm đi tìm công lý.

Năm 2000, chị Phụng bị bắt giam kết án 12 tháng tù giam và đã thụ án gần 10 tháng; còn chị Loan bị 9 tháng tù treo 18 tháng thử thách, bị giam giữ gần 2 tháng.

Tại buổi công khai xin lỗi này, ông Trần Hiến Cương – Chánh án TAND huyện Tháp Mười mong được hai chị em Phụng và Loan cùng người thân trong gia đình tha thứ và hứa sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc để không lặp lại vụ việc tương tự.

Đáp lại, chị em Phụng – Loan chấp nhận lời xin lỗi, và yêu cầu cơ quan tố tụng huyện Tháp Mười sớm tiến hành đền bù thỏa đáng theo luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đồng thời, nhắn nhủ đến các cơ quan pháp luật đừng gây oan sai cho người vô tội.

Hồ sơ điều tra - Bị kết án oan sai 16 năm, hai chị em được công khai xin lỗi (Hình 2).

Cụ bà Nguyễn Thị Diệp đang trao đổi với PV Người Đưa Tin (Ảnh Thanh Lâm).

Cụ bà Nguyễn Thị Diệp (SN 1931, mẹ của hai chị em Phụng – Loan) bày tỏ với PV Người Đưa Tin: “Rất tiếc ngày gia đình chúng tôi được chính thức công khai xin lỗi thì ông nhà không còn nữa (cụ Phan Văn Bình đã qua đời vào năm 2008 vì bạo bệnh ở tuổi 78 – PV) để chứng kiến ngày vui này”.

Thanh Lâm

Vụ án oan Trần Văn Thêm: Nhà nạn nhân day dứt khi chưa biết hung thủ

Chủ nhật, 14/08/2016 | 20:00
Dù đã có buổi công khai xin lỗi ông Trần Văn Thêm, nhưng gia đình của nạn nhân Nguyễn Khắc Văn vẫn day dứt khôn nguôi khi chưa biết hung thủ thật sự là ai…

Vụ án oan Trần Văn Thêm: 'Quy trách nhiệm cho ai là điều rất khó'

Chủ nhật, 14/08/2016 | 15:03
Suốt 46 năm qua, cụ ông Trần Văn Thêm luôn sống trong sự dè bỉu và khinh bỉ của mọi người xung quanh cũng vì nỗi hàm oan mà ông phải chịu chỉ với cái chết của người em họ.

Cụ ông 81 tuổi chịu án oan xuyên 2 thế kỷ: 'Tôi đã có giấc ngủ ngon'

Chủ nhật, 14/08/2016 | 13:30
Hơn 40 năm qua, chưa đêm nào ông Trần Văn Thêm được ngủ ngon giấc. Với ông, việc thoát khỏi cái bóng của kẻ giết người giúp ông như được sống lại lần nữa.

Vụ án oan Trần Văn Thêm: Nhà nạn nhân day dứt khi chưa biết hung thủ

Chủ nhật, 14/08/2016 | 20:00
Dù đã có buổi công khai xin lỗi ông Trần Văn Thêm, nhưng gia đình của nạn nhân Nguyễn Khắc Văn vẫn day dứt khôn nguôi khi chưa biết hung thủ thật sự là ai…

Vụ án oan Trần Văn Thêm: 'Quy trách nhiệm cho ai là điều rất khó'

Chủ nhật, 14/08/2016 | 15:03
Suốt 46 năm qua, cụ ông Trần Văn Thêm luôn sống trong sự dè bỉu và khinh bỉ của mọi người xung quanh cũng vì nỗi hàm oan mà ông phải chịu chỉ với cái chết của người em họ.

Cụ ông 81 tuổi chịu án oan xuyên 2 thế kỷ: 'Tôi đã có giấc ngủ ngon'

Chủ nhật, 14/08/2016 | 13:30
Hơn 40 năm qua, chưa đêm nào ông Trần Văn Thêm được ngủ ngon giấc. Với ông, việc thoát khỏi cái bóng của kẻ giết người giúp ông như được sống lại lần nữa.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.