Cá chết bất thường ở Quảng Bình: Hỗ trợ ngư dân 500 tấn gạo

Cá chết bất thường ở Quảng Bình: Hỗ trợ ngư dân 500 tấn gạo

Thứ 4, 27/04/2016 | 09:34
0
Trước hiện tượng cá chết bất thường nổi dạt vào bờ biển Quảng Bình gây ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống của người dân, tỉnh Quảng Bình đã quyết định hỗ trợ 500 tấn gạo cho ngư dân.

Tin tức , theo báo cáo sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình, đến nay toàn tỉnh có khoảng 2.300 tàu và 500 thuyền nhỏ đánh bắt ven biển bị ảnh hưởng do cá chết bất thường.

Không chỉ có tàu đánh bắt ven bờ, mà một số tàu cá đánh bắt xa bờ cũng bị ảnh hưởng do giá thu mua hải sản giảm. Các hộ nuôi thủy sản, kinh doanh dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng do hậu quả của cá biển chết.

Xã hội - Cá chết bất thường ở Quảng Bình: Hỗ trợ ngư dân 500 tấn gạo

Cá chết bất thường tại Quảng Bình đã gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế, đời sống của hơn 2000 hộ dân

Tổng thiệt hại đến nay khoảng 115 tỷ đồng. Không đi biển được nên đời sống của hơn 2.000 hộ dân sống bằng nghề khai thác hải sản gần bờ gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: “Thực hiện chủ trương của Thường vụ Tỉnh ủy, chúng tôi quyết định xuất 500 tấn gạo để hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân bị ảnh hưởng do đợt cá chết vừa rồi, đây là sự hỗ trợ trước mắt trong khi chờ đợi sự hỗ trợ từ Chính phủ”.

Tin nhanh , ngư dân, các hộ làm muối, nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng do nạn cá chết sẽ được hỗ trợ với mức 10kg/khẩu. UBND các xã, phường có trách nhiệm kịp thời phân bổ gạo hỗ trợ bảo đảm công bằng và đúng đối tượng.

Xã hội - Cá chết bất thường ở Quảng Bình: Hỗ trợ ngư dân 500 tấn gạo (Hình 2).

Tiểu thương "khóc dở, chết dở" vì không bán được cá

Đợt cá chết bất thường này gây ra hậu quả rất nghiêm trọng đối với đời sống và sản xuất của người dân Quảng Bình. Cùng với đó là thiệt hại về du lịch dịch vụ. Theo tìm hiểu, hiện nhiều tour du lịch đã hủy đặt phòng, khách đến sụt giảm đáng kể.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Quảng Bình nghiêm cấm việc khai thác gần bờ, mua bán sử dụng cá chết; huy động các lực lượng vệ sinh môi trường bãi biển; tiếp tục tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng cho nhân dân biết tìm cách khắ

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.