Chặt đứt 'vòi vươn' của nhóm mua bán ma túy ở Đồng Nai

Chặt đứt 'vòi vươn' của nhóm mua bán ma túy ở Đồng Nai

Thứ 3, 28/07/2015 | 10:36
0
Từng có hai tiền án và là đối tượng nghiện ma túy nên để có tiền Phát liền mua ma túy số lượng lớn rồi chia nhỏ bán cho con nghiện trên địa bàn.

Ngày 28/7, tin tức từ Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng gồm Huỳnh Tấn Phát (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu), Nguyễn Quý Mạnh (18 tuổi, ngụ xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) và Trần Xuân Quý (19 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy .

Pháp luật - Chặt đứt 'vòi vươn' của nhóm mua bán ma túy ở Đồng Nai

Hình minh họa.

Tin nhanh về vụ việc, vào ngày 11/6/2015, nhận được tin báo của người dân về một nhóm thanh niên đang sử dụng ma túy tại quán karaoke Yến Nhi (ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom), lực lượng cảnh sánh phòng, chống ma túy Công an huyện Trảng Bom đã cử các trinh sát tiến hành xác minh.

Qua kiểm tra hành chính phòng số 7 của quán karaoke, trinh sát phát hiện quả tang những người khách đang hát karaoke trong phòng có hành vi sử dụng và mua bán ma túy, thu giữ tang vật gồm 1 gói ma túy tổng hợp được bọc trong vỏ gói mì tôm có trọng lượng 50g, 4 điện thoại di động, 2 xe máy, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 cân tiểu ly dùng phân chia ma túy và 2,5 triệu đồng tiền mặt.

Tại hiện trường, công an đã tạm giữ các đối tượng: Phát, Mạnh, Quý, Đỗ Văn Nghĩa (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân), Trần Văn Lộc (19 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Thanh Tú (33 tuổi) và Nguyễn Thị Trúc Uyên (29 tuổi), đều ngụ xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom).

Qua đấu tranh khai thác, Phát khai nhận số ma túy công an thu giữ do Phát mua của Trần Thị Thanh Loan (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh). Phát đã mua ma túy của Loan khoảng 1 năm nay để sử dụng và số ma túy mỗi lần mua từ 50-100g.

Ngày 10/6, Phát mua của Loan 1 gói ma túy tổng hợp trọng lượng 100g với giá 68 triệu đồng rồi giấu trong vỏ gói mì tôm. Tối 11/6, Phát mang ma túy đến quán karaoke Yến Nhi ch

Cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Phú Thọ: Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Việt Trì

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:26
Minh xông vào tiệm vàng ở phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, dùng dùi cui điện uy hiếp, đe dọa mọi người bên trong cửa hàng để cướp tài sản.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.