Một ngày sau khi xảy ra tình trạng chen chúc, xô đẩy khi đưa trẻ đi tiêm văcxin 5 trong 1 tại 182 Lương Thế Vinh (Hà Nội), Bộ Y tế đã chính thức lên tiếng.
Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra sáng 26/12, ông Trần Đắc Phu – Cục Trưởng Cục Y tế dự Phòng (Bộ Y tế) chỉ ra rằng, 1 năm có 4,5 triệu mũi quinvaxem được sử dụng trong tiêm chủng mở rộng, vắcxin dịch vụ chiếm 10% thị trường. Tình trạng thiếu văcxin thời gian qua chủ yếu ở 2 loại là 5 và 6 trong 1 dịch vụ.
Ông Phu cũng nhấn mạnh việc Bộ Y tế đã có những chỉ đạo quyết liệt, không để xảy ra tăng giá, trục lợi trong việc khan hiếm văcxin này.
Việt Nam có tiêm quinvaxem hay không là quyền của Việt Nam nhưng trong giai đoạn đầu chúng ta tiêm quinvaxem, chúng ta được viện trợ tiền nhiều hơn, vốn đối ứng ít hơn.
Để thay thế 1 vắcxin là cả 1 chiến lược vì quinvaxem cũng có tử vong, cũng có phản ứng nặng nhưng vắcxin dịch vụ cũng có tử vong, cũng có phản ứng.
Ông Trần Đắc Phu – Cục Trưởng Cục Y tế dự Phòng (Bộ Y tế)
“Nhưng ngày 25/12 đã xảy ra một cơ sở tiêm chủng hỗn loạn, chúng tôi đã yêu cầu các cơ sở phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, tăng cường cảnh giác nếu không có thể xảy ra tai biến. Quan trọng nhất là tổ chức tiêm. Chúng tôi đã bàn sẽ có thể cho đăng ký trên website và đăng ký trực tiếp", đó là ý kiến của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng.
Ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội cho biết, về quy trình tổ chức tiêm chủng, muốn không để xảy ra lộn xộn thì sẽ đăng ký qua mạng. Trước khi triển khai sẽ công khai trên các cơ sở tiêm chủng và công bố với báo chí.
Ông Cảm giải thích vụ lộn xộn ngày 25/12 tại điểm tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh là do cho đăng ký và tiêm ngay. Đây là điểm tiêm liên doanh giữa Bệnh viện Đại học quốc gia Hà Nội và Công ty Polyvac. Điểm này có