Tại buổi họp báo ngày 28/12, Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov đã có bài phát biểu ghi nhận năm 2015 có ý nghĩa lớn trong mối quan hệ 2 nước Việt Nam và Nga, 2 nước đã kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngài Đại sứ cũng nhấn mạnh, sứ mệnh của ông tại Việt Nam cũng bắt đầu chính trong thời gian có tính chất kỷ niệm lớn này.
Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov. Ảnh: VnExpress
Theo Đại sứ Nga, sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam - một nước bạn lâu đời và tin cậy của nước Nga trên cơ sở Học thuyết đối ngoại đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin phê duyệt - đã, đang và sẽ vẫn là một hướng đi quan trọng bậc nhất trong chính sách đối ngoại của nước Nga tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Điều này thể hiện trong các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau của lãnh đạo 2 nước...
Tại buổi họp báo, Đại sứ Nga tại Việt Nam cũng nhấn mạnh: "Nga có cơ sở để coi Việt Nam là một mắt xích vững chắc trong việc đẩy mạnh hợp tác theo đường các tổ chức và liên kết khu vực, trước hết là quan hệ đối tác đối thoại Nga - ASEAN, mà trong năm 2016 sẽ kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác:.
Ngài Đại sứ cũng điểm lại và đánh giá cao những nỗ lực hợp tác của 2 nước trong năm qua như hợp tác kinh tế - thương mại, nhiên liệu - năng lượng, chế tạo máy, ngân hàng, an ninh quốc tế, quân sự, kỹ thuật - quân sự, văn hóa, giáo dục...
Kết thúc bài phát biểu, Đại sứ Nga đã dành thời gian nói về vấn đề tranh chấp Biển Đông. "Tôi cũng nói đôi lời về một vấn đề phức tạp về đối ngoại, như các tránh chấp về lãnh thổ tại Biển Hoa Nam hoặc như được gọi tại Việt Nam là Biển ĐÔng. Tôi và các bạn đồng nghiệp của tôi thỉnh thoảng buộc phải đụng chạm đến sự không hiểu biết đầy đủ về quan điểm của Nga về vấn đề này" - Đại sứ Nga Konstantin Vnukov nói.
Ngài Đại sứ chia sẻ: "Thứ nh