Ngày 21/8, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP. HCM xét xử, tuyên y án 15 năm tù đối với Nguyễn Trường Đồ (SN 1996, quê Đồng Tháp; tạm trú tại phường 16, quận 8, TP. HCM) về tội giết người. Nạn nhân là một nam đồng nghiệp làm chung công ty với Đồ.
Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 8/2014, Nguyễn Trường Đồ, Lê Tuấn Em (SN 1997, trú tại quận 8, TP. HCM) và Trịnh Văn Hà cùng làm công nhân tại doanh nghiệp tư nhân nhựa Chợ Lớn (địa chỉ tại đường An Dương Vương, phường 16, quận 8). Trong thời gian làm việc, Đồ và Hà xảy ra mâu thuẫn với nhau.
Bị cáo Nguyễn Trường Đồ
Khoảng 13h ngày 27/8/2014, Đồ và Hà cãi nhau, Đồ dùng tay đánh vào mặt Hà rồi bỏ đi. Tối cùng ngày, khi ngồi nhậu, Hà kể lại cho Tuấn Em nghe việc Hà bị Đồ đánh.
Quyết trả thù cho bạn, Tuấn Em nhờ người về chở Đồ đến quán nhậu để nói chuyện. Khi Đồ vừa đến quán thì Tuấn Em lao vào đánh, nhưng được mọi người can ngăn. Đồ ra về thì bị Tuấn Em dọa đánh và giết Đồ.
Ngày 28/8/2014, Đồ vẫn đến công ty làm việc bình thường và tiếp tục bị Tuấn Em dọa đánh. Vào giờ nghỉ trưa, Đồ về phòng trọ lấy một con dao giấu trong người rồi quay lại chỗ làm. Khoảng 18h15 cùng ngày, khi Tuấn Em đang làm việc thì Đồ đi đến gần, dùng dao đâm nhiều nhát chí mạng vào người Tuấn Em rồi cầm dao bỏ chạy.
Khi mới chỉ chạy được một đoạn, Đồ bị bảo vệ công ty bắt giữ giao công an. Tuấn em được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Tại cơ quan CSĐT công an quận 8, Đồ khai nhân hành vi phạm tội như đã nêu trên.
Phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 3/2015, Đồ thành thật khai nhận hành vi phạm tội. Hành vi của Đồ là nguy hiểm nên cần có mức án nghiêm khắc nhất nhưng HĐXX đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như: phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, đã khắc phục một phần hậu quả, gia đình bị hại có đơn bãi nại, phạm tội k