Đâm chết người tình của mẹ, nam thanh niên lĩnh án 9 năm tù

Đâm chết người tình của mẹ, nam thanh niên lĩnh án 9 năm tù

Thứ 3, 19/04/2016 | 14:55
0
Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên án 9 năm tù giam với bị cáo Phạm Trần Công Viết Linh (SN 1986, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) vì tội giết người.

Sáng ngày 19/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tiền hành xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Trần Công Viết Linh (SN 1986, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng tại tòa, bà Trần Thị Ngọc Lan (SN 1966, mẹ bị cáo Linh) và ông Trần Ngọc Bê (SN 1964, trú thôn 1, trú cùng xã Tiên Lộc) sống chung nhà với nhau như vợ chồng.

Khoảng 20h tối ngày 22/7/2015, sau khi cúng tạ heo nái đẻ, Linh gọi mẹ qua nhà mình để ăn đồ lễ cùng. Gọi mãi không thấy mẹ trả lời, Linh qua nhà bà Lan ở cách nhà mình khoảng 100 mét. Đến nhà, Linh gặp người tình của mẹ đang trò chuyện với bà Lan ở trong nhà.

Thấy con của tình nhân, ông Bê đã lớn tiếng la mắng và ngăn cản không cho bà Lan qua nhà Linh để ăn chè nên giữa 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Trong lúc cháy khỏi nhà, Linh bị ông Bê đuổi theo và đá nhiều cú vào người Linh. Sau khi né tránh và trả đòn lại ông Bê, thấy mình yếu thế hơn nên Linh chạy vào nhà ông Bê lấy con dao.

Vừa bước ra đường, Linh lại bị ông Bê tấn công nên cầm dao quơ qua quơ lại. Ông Bê không kịp lùi lại nên dao đâm trúng vào người rồi tử vong không lâu sau đó. Ngay sau khi gây ra án mạng, Linh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Pháp luật - Đâm chết người tình của mẹ, nam thanh niên lĩnh án 9 năm tù

Bị cáo Linh bị kết án 9 năm tù giam sau khi hại chết người tình của mẹ ruột.

Có mặt trong phiên tòa bà Lan thừa nhận mình nhiều lần bị ông Bê chửi bới và đánh đập. Đến lúc, Hội đồng xét xử hỏi vì sao bị ông Bê nhiều lần hành hung nhưng vẫn không từ bỏ nhân tình để về sống với con ruột thì bà Lan im lặng không trả lời.

Sau khi nghị án, căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo đã thần khẩn khai báo sự việc với cơ quan điều tra, gia đình bị cáo có người có công cách mạng, hơn nữa đây là lần đầu tiên bị cáo phạm tội nên Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Linh 9 năm

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.