Dân đu dây vào nhà: Sở Xây dựng Hà Nội nói gì?

Dân đu dây vào nhà: Sở Xây dựng Hà Nội nói gì?

Thứ 4, 27/04/2016 | 09:45
0
Sở Xây dựng Hà Nội hứa sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện công trình để đảm bảo không còn cảnh người dân “đu dây” vào nhà mà báo Người đưa tin phản ánh.

Tin tức mới nhận, liên quan đến vụ việc một số hộ dân sinh sống ven đoạn đường từ Xã Đàn đến ngõ Lệnh Cư (quận Đống Đa) đang hàng ngày phải “đu dây” vào nhà do công trình thoát nước L1A-Linh Quang - Xã Đàn thuộc dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội 2 năm chưa thi công xong, trước thực trạng trên, PV báo Người đưa tin đã đặt ra câu hỏi về vấn đề này với Sở Xây dựng Hà Nội.

Kinh doanh - Dân đu dây vào nhà: Sở Xây dựng Hà Nội nói gì?

Người dân bắc cầu, đu dây vào nhà giữa lòng Thủ đô - (Ảnh: Công Luân).

Trả lời câu hỏi của PV báo Người đưa tin trong buổi giao ban báo chí Thành ủy bàn về vấn đề thoát nước chiều 26/4, ông Võ Nguyên Phong – Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thừa nhận tình trạng trên xảy ra thuộc dự án thoát nước L1A.

Theo ông Phong, dự án trên còn vướng mắc khiến 4 hộ dân phải ảnh hưởng. Không đề cập đến nguyên nhân cụ thể khiến công trình 2 năm vẫn chưa hoàn thành song Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho rằng một số hộ dân sinh sống ở khu vực thường bỏ đất cát chất đống ra đường cũng gây ảnh hưởng.

Ông Võ Nguyên Phong hứa thời gian tới Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo giải quyết để hoàn thiện xong công trình này để không còn cảnh người dân “đu dây” vào nhà.

Trước đó, UBND phường Trung Phụng cho biết: “Đây là công trình mang tên L1A-Linh Quang-Xã Đàn thuộc dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội. Dự án được xây dựng từ năm 2014, tuy nhiên bên phía đơn vị thi công thi công quá chậm làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân. Lãnh đạo phường này cũng hứa rằng sẽ nhắc nhở đơn vị thi công hơn nữa để người dân sớm được sinh hoạt bình thường.

Theo ghi nhận của PV báo Người đưa tin, việc người dân phải “đu dây” lên xuống nhà diễn ra hàng ngày tại đây rất khổ cực.

Nhiều hộ dân bức xúc bởi đoạn đường đã xây dựng gần 2 năm nay nhưng vẫn còn dang dở.

Hà Nội còn 16 điểm úng n

Cùng chuyên mục

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:38
Bắt đầu 10h ngày 22/4 (Thứ Hai), Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến là 16.800 lượng, tương đương 6,3 tạ vàng.

Ninh Thuận: Quy hoạch 2 mũi nhọn phát triển kinh tế

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:34
Theo quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, du lịch và năng lượng tái tạo là 2 mũi nhọn được quy hoạch để phát triển kinh tế của tỉnh.

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.