EVN Hà Nội hoãn lịch cắt điện vì nắng nóng đỉnh điểm

EVN Hà Nội hoãn lịch cắt điện vì nắng nóng đỉnh điểm

Thứ 3, 14/06/2016 | 14:55
0
Điện lực Hà Nội đã hoãn toàn bộ lịch cắt điện, bảo trì vì thời tiết nắng nóng. Theo đại diện EVN Hà Nội, nếu nắng nóng trên 36 độ C nên sẽ không cắt điện.

Tin tức mới nhận, Tổng công ty điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết đã dừng toàn bộ lịch cắt điện trên địa bàn thành phố.

Theo đó, ngày 14/6, theo lịch của Tổng công ty điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội), 4 quận trên địa bàn thành phố là: Quận Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ sẽ bị cắt điện luân phiên tại một số phường để sửa chữa, nâng cấp lưới điện. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, EVN Hà Nội đã dừng toàn bộ lịch cắt điện trên địa bàn thành phố.

Xã hội - EVN Hà Nội hoãn lịch cắt điện vì nắng nóng đỉnh điểm

EVN Hà Nội dừng toàn bộ lịch cắt điện vì nắng nóng.

Đại diện EVN Hà Nội cho hay: “Lịch cắt điện đã được thông báo cho khách hàng trước 5 ngày. Nhưng tùy theo tình hình thực tế, nắng nóng trên 36 độ C nên sẽ không cắt điện”.

Trước đó, chiều 13/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có công điện yêu cầu các sở, ngành trên địa bàn TP chủ động ứng phó với tình hình nắng, nóng kéo dài trên địa bàn Thủ đô những ngày qua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Tổng công ty điện lực Hà Nội công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, kịp thời xử lý các sự cố về điện.

Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, dừng kế hoạch cắt điện trong lúc cao điểm thời tiết nắng nóng tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Xây dựng kết hoạch cung ứng điện, đảm bảo duy trì điện cung cấp tại các trạm bơm, nhà máy sản xuất nước sạch.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 14/6, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng đỉnh điểm, một số nơi nhiệt độ tăng thêm 1-2 độ C so với ngày 13/6.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; ở các tỉnh ven biển Trung Bộ phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Nóng nhất ở Bắc Bộ l

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.