Hào Anh bị bắt vì trộm cắp tài sản tại Lâm Đồng

Hào Anh bị bắt vì trộm cắp tài sản tại Lâm Đồng

Thứ 2, 06/07/2015 | 13:43
0
Cậu bé Hào Anh trong vụ bị vợ chồng chủ trại tôm giống bạo hành chấn động dư luận cách nay 5 năm ở Cà Mau vừa bị bắt vì trộm cắp tài sản

Pháp luật - Hào Anh bị bắt vì trộm cắp tài sản tại Lâm Đồng

Hào Anh.

Sáng ngày 6/7, tin tức từ Công an TP Cà Mau (Cà Mau) cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) tiến hành điều tra làm rõ một vụ trộm cắp tài sản mà đối tượng chính là Nguyễn Hoàng Anh (còn có tên là Hào Anh), cậu bé từng bị vợ chồng chủ trại tôm giống ở xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) hành hạ như thời thiên cổ - PV).

Theo nguồn tin trên, Hào Anh bị công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) bắt vào ngày 16/5 và đã khởi tố, tạm giam hai tháng về tội trộm cắp tài sản.

Như tin tức đã đưa, trước đây cậu bé Hào Anh đã bị vợ chồng Huỳnh Thanh Giang (30 tuổi) - Mã Ngọc Thơm (33 tuổi), gia đình chủ trại tôm giống Minh Đức (xã Ngọc Chánh) bạo hành dã man và không cho tiếp xúc với bên ngoài.

Cụ thể, cậu bé đã bị dùng bàn ủi nóng ấn vào người, lúc dùng kìm bẻ răng, lúc dung thanh sắt nung nóng dí vào bộ phận sinh dục, lúc bắt trói đem ra ngoài trời phơi nắng… Ngày 28/4/2010, cậu bé được cơ quan chức năng giải cứu khỏi địa ngục trần gian.

Ngay sau khi các cơ quan truyền thông đăng tải những thông tin Hào Anh bị hành hạ, nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ em, chỉ trong 2 năm (2010 - 2011) số tiền mà các nhà hảo tâm gửi tặng cậu bé lên đến gần 800 triệu đồng.

Sau khi được giải thoát khỏi địa ngục trần gian, Hào Anh được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau cho đi học lại lớp 4, nhưng chỉ một thời gian thì em xin được nghĩ để sống cùng mẹ và cha dượng. Năm vừa qua, cơ quan chức năng đã trao cho Hào Anh đã nhận được số tiền mà các nhà hảo tâm hỗ trợ. Tuy nhiên, trong thời gian không lâu em đã xài hết số tiền khoảng nữa tỷ đồng.

Ngày 30/8/2014, Hào Anh bị người dân xung quanh tố cáo “ngược đãi” cha mẹ, trong đó có dùng những lời lẽ thu tục xúc phạm mẹ và cha dượng, đồng thời đuổi hai người ra khỏi nhà.

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.