Một tuần sau sự việc diễn ra, thầy Trần Văn Trung, Hiệu phó Trường THPT Đô Lương III (Nghệ An), đã trở lại trường để tiếp tục các công việc bình thường. Tuy nhiên, việc bị hành hung vẫn khiến thầy hoảng hồn khi nhớ lại.
“Ngày hôm đó, tôi thấy các em đánh nhau nên lập tức ra can ngăn chứ cũng không kịp suy nghĩ gì, cũng không đoán trước là sẽ bị đánh lại. Mặc dù vậy, nếu tình huống tương tự xảy ra thì tôi vẫn sẽ làm như vậy”, thầy Trung nói.
Được biết, thầy Trung là Hiệu phó phụ trách công tác an ninh của trường.
“Các em đều là học sinh, cần phải bảo vệ và giáo dục để hiểu rõ hành động của mình. Vì thế, cho dù trong trường hay ngoài trường thì các em cũng cần bảo vệ để trưởng thành hơn, sau này ra xã hội hiểu biết được các tệ nạn xung quanh mình”, thầy Trung cho hay.
Trao đổi về vấn đề, thầy Nguyễn Thanh Long, Hiệu trưởng trường THPT Đô Lương III cho biết: “Hành động của thầy Trung là đúng, bất cứ thầy cô nào trong trường khi thấy các em đánh nhau cũng sẽ hành động như thầy Trung”.
Tuy nhiên, thầy Long cũng cho biết thêm, vì các đối tượng thanh niên hiện nay thường rất manh động, nên các thầy cô nên gọi thêm người giúp đỡ để tránh sự việc đáng tiếc như thầy Trung gặp phải.
Thầy Trung may mắn vì vết thương không nặng, thế nhưng nếu chẳng may các đối tượng có cầm hung khí thì hậu quả sẽ vô cùng khôn lường.
Trường THPT Đô Lương III, nơi xảy ra vụ việc thầy giáo bị hành hung. (Ảnh C.H)
Ngày 29/3, Thượng tá Thái Khắc Thống, Trưởng công an huyện Đô Lương cho biết, hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ 5 thanh niên trên.
Trong đó, đối tượng Dương Trọng Phúc (SN 1992, trú xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương) bị tạm giữ hình sự.
Còn 4 đối tượng liên quan gồm: Thái Khắc Hội (SN 1992, trú xã Thịnh