Khởi tố nguyên cán bộ xã chiếm đoạt tiền của thân nhân liệt sĩ

Khởi tố nguyên cán bộ xã chiếm đoạt tiền của thân nhân liệt sĩ

Thứ 3, 02/08/2016 | 13:54
0
Công an TX Điện Bàn (Quảng Nam) tiến hành khởi tố ông Lê Văn Thành về hành vi chiếm đoạt tiền chế độ gia đình chính sách, liệt sĩ qua việc giả chữ ký.

Ngày 2/8, ông Lê Ngọc Ba (Phó Chủ tịch UBND xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, ông Lê Văn Thành (SN 1979, nguyên cán bộ phụ trách lao động thương binh xã hội xã Điện Hồng) đang trong thời gian bị tạm thời bị đình chỉ công tác 60 ngày để phục vụ quá trình điều tra của cơ quan chức năng.

Trước đó, phòng Nội vụ UBND thị xã Điện Bàn ra quyết định kể trên với ông Lê Văn Thành, sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Điện Bàn ra tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Thành về hành vi “Tham ô tài sản”.

UBND xã Điện Hồng và UBND thị xã Điện Bàn tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về hành vi làm giả mạo hồ sơ để chiếm đoạt tiền chế độ chính sách của Lê Văn Thành.

Pháp luật - Khởi tố nguyên cán bộ xã chiếm đoạt tiền của thân nhân liệt sĩ

UBND xã Điện Hồng cho biết ông Lê Văn Thành (ảnh nhỏ) bị đình chỉ công tác 60 ngày để phục vụ quá trình điều tra.

Lãnh đạo UBND thị xã ra văn bản yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Điện Hồng tiến hành kiểm tra đối với các nội dung liên quan đến tin tố giác của quần chúng và nhận thấy có dấu hiệu vi phạm.

"Ngay sau khi nhận công văn UBND thị xã, chúng tôi đã thành lập tổ công tác do Phó Chủ tịch xã Lê Khắc Tình làm tổ trưởng. Qua điều tra, xác minh, phát hiện ông Lê Văn Thành giả mạo chữ ký các giấy tờ liên quan đến chế độ chính sách thờ cúng liệt sĩ, tiền điều dưỡng người có công… và chiếm đoạt hơn 54 triệu đồng.

Trong đó có 38,5 triệu đồng của 37 hộ nhận tiền thờ cúng liệt sĩ và 15,5 triệu đồng số tiền an dưỡng tại nhà các gia đình chính sách", ông Nguyễn Văn Thiện (Văn phòng UBND xã Điện Hồng) chia sẻ PV báo Người Đưa Tin.

Pháp luật - Khởi tố nguyên cán bộ xã chiếm đoạt tiền của thân nhân liệt sĩ (Hình 2).

Ông Lê Văn Thành giả chữ ký của 37 hộ nhằm chiếm đoạt hơn 38 triệu tiền thờ cúng liệt sĩ tại xã Điện Hồn

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.