Kiểm sát viên phi tang tiền 'chạy án' vào bồn cầu

Kiểm sát viên phi tang tiền 'chạy án' vào bồn cầu

Thứ 5, 24/11/2016 | 10:24
0
Sau khi cầm tiền “chạy án” ma túy, kiểm sát viên ở Khánh Hòa vào nhà nghỉ gặp bạn gái. Thấy cảnh sát ập vào kiểm tra, anh ta ném cọc tiền vào bồn cầu để phi tang.

Ngày 23/11, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã có kết luận điều tra, đề nghị nghị truy tố bị can Lê Ngọc Phổ (31 tuổi, nguyên kiểm sát viên VKSND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tội Nhận hối lộ.

Theo điều tra, cuối tháng 6, Công an TP Nha Trang thụ lý điều tra vụ án hình sự Mua bán trái phép chất ma tuý. Kiểm sát viên Lê Ngọc Phổ được cấp trên phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và tham gia xét xử vụ án này.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, gia đình chị Võ Thị Kim Anh (bị can trong vụ án) đã nhờ Phổ “chạy án”. Sau khi gặp gỡ, người thân chị Kim Anh đồng ý giao cho Phổ 200 triệu đồng để giảm án từ 8-9 năm tù xuống còn 4-5 năm tù.

Chiều 7/7, Phổ hẹn mẹ bị can Kim Anh đến trụ sở VKSND TP Nha Trang để bàn bạc việc “chạy án”. Tại đây, vị kiểm sát viên nói sẽ bớt cho gia đình Kim Anh từ 10 đến 20 triệu đồng nếu giao tiền không qua trung gian.

Trước khi về, người thân của nữ bị can phạm tội Mua bán trái phép ma túy đã ứng trước đưa cho Phổ 10 triệu đồng.

Cùng ngày, kiểm sát viên 31 tuổi bỏ tiền vào túi, đến nhà nghỉ gặp bạn gái. Thấy lực lượng Công an tỉnh Khánh Hoà ập vào phòng nghỉ, Phổ đã vứt cọc tiền 10 triệu đồng vào bồn cầu nhà vệ sinh để phi tang nhưng bất thành.

Cảnh sát đã lập biên bản thu giữ số tiền trên.

Theo Zing

Cựu Bí thư Vân Nam lĩnh án tử hình vì nhận hối lộ

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:41
Bạch Ân Bồi trở thành "con hổ" đầu tiên phải lĩnh mức án cao nhất trong chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Khởi tố 2 'trùm' môi giới hối lộ để xây nhà trái phép

Thứ 5, 28/07/2016 | 20:10
Vì nhiều lần nhận tiền chủ nhà để “lo” xây dựng nhà trái phép nên Hiệu và Giang bị khởi tố để điều tra làm rõ về tội “Môi giới hối lộ”.

Nhân viên y tế ‘ăn’ phong bì: Nhận hối lộ cũng rất đồng lòng

Thứ 6, 03/06/2016 | 08:35
Một cán bộ y tế khi nhận phong bì của người nhà bệnh nhân đã không ngại ngần gì cả. Thậm chí còn thể hiện sự “đồng lòng” trong việc ăn chia với đồng nghiệp khác.

Cựu Bí thư Vân Nam lĩnh án tử hình vì nhận hối lộ

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:41
Bạch Ân Bồi trở thành "con hổ" đầu tiên phải lĩnh mức án cao nhất trong chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Khởi tố 2 'trùm' môi giới hối lộ để xây nhà trái phép

Thứ 5, 28/07/2016 | 20:10
Vì nhiều lần nhận tiền chủ nhà để “lo” xây dựng nhà trái phép nên Hiệu và Giang bị khởi tố để điều tra làm rõ về tội “Môi giới hối lộ”.

Nhân viên y tế ‘ăn’ phong bì: Nhận hối lộ cũng rất đồng lòng

Thứ 6, 03/06/2016 | 08:35
Một cán bộ y tế khi nhận phong bì của người nhà bệnh nhân đã không ngại ngần gì cả. Thậm chí còn thể hiện sự “đồng lòng” trong việc ăn chia với đồng nghiệp khác.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.