Tin tức trên báo Người Đưa Tin, TAND TP.Hà Nội vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Thị Kiều Trang (SN 1985, trú tại phố Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 140-BLHS.
Bị cáo Trang sụt sùi khóc xin tòa giảm nhẹ tội.
Theo cáo trạng, do cần tiền để kinh doanh, nên ngày 19/10/2011, Trang đã bán đi chiếc xe ô tô Toyota Altis, BKS 30N-248 cho anh Trần Hải Quân (SN 1983, trú ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với giá 500 triệu đồng. Nhưng “kiều nữ” lại quên không mang theo đăng ký phương tiện.
Tuy nhiên, anh Quân vẫn tin tưởng và giao tiền cho Trang. Nhận tiền, Trang quay sang trình bày hoàn cảnh và ngỏ ý mượn lại chiếc xe ô tô mình vừa bán xong làm phương tiện đi lại trong vòng 1 tháng. Do quen biết với Trang từ trước, nên anh Quân đã đồng ý.
Trước đó, Trang gian dối, “nổ” với chị Huỳnh Thị Đ. (trú tại Hải Phòng) rằng có khả năng chạy việc. Thế nhưng, sau khi cầm 30.000 USD, Trang không thực hiện được như đã nói mà còn chiếm đoạt số tiền trên. Bị chị Đ. thúc giục đòi tiền, nên ngày 14/9/2012, Trang đem chiếc ô tô mượn của người bạn gán cho người phụ nữ ở Hải Phòng và kèm thêm 100 triệu đồng nữa.
Về phần anh Quân cho Trang mượn xe quá thời hạn không thấy trả nên sau nhiều lần đòi lại ô tô không được, anh này đã trình báo cơ quan công an giải quyết. Tiến hành xác minh nơi ở của Trang ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, cơ quan công an xác định “kiều nữ” này đã vắng mặt ở địa phương.
Tại tòa, Trang bất ngờ thay đổi lời khai so với lời khai ban đầu ở giai đoạn điều tra. Cụ thể, “kiều nữ” trình bày không có chuyện mua bán ô tô với anh Quân. Thực chất số tiền 500 triệu đồng mà bị cáo nhận chỉ là khoản vay mượn thông thường với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày.
Thế nhưng, quá trình mua bán