Mánh lới 'kiếm tiền' của 'thánh cô' trên đất lâm nghiệp

Mánh lới 'kiếm tiền' của 'thánh cô' trên đất lâm nghiệp

Thứ 4, 11/05/2016 | 03:00
0
Với những biệt tài mà thiên hạ đồn đoán, Vũ Thị Hòa được những “con nhang, đệ tử” tung hô như một “ nhân kiệt” thực thụ, một vị “thánh” chứ không phải là người bình thường.

Ông Đỗ Văn Chính, Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh (Phúc Yên - Vĩnh Phúc) cho biết, tháng 9/2014 Vũ Thị Hòa (SN 1972, ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) đến đăng ký tạm trú. Ít lâu sau đó, Hòa mua đất và đăng ký nhập khẩu cho cả gia đình về thường trú tại xã Ngọc Thanh.

Ngôi nhà bà Hòa mua và xây dựng thuộc thôn Đồng Câu của xã Ngọc Thanh. Nhưng khi vừa an cư, bà Vũ Thị Hòa đã “thức thời” mua thêm hơn 2ha đất lâm nghiệp tại thôn Đồng Tâm để “lập nghiệp”. Hai dãy nhà cấp 4, 10 lán bạt để bệnh nhân đến ở mọc lên theo kiểu “nấm mọc sau mưa”.

Pháp luật - Mánh lới 'kiếm tiền' của 'thánh cô' trên đất lâm nghiệp

Hòa cũng dính lùm xùm quanh chuyện tìm hài cốt.

Từ khi về đây định cư, bà Hòa có nhiều biểu hiện của việc hoạt động mê tín dị đoan, khám chữa bệnh trái phép. Chính quyền địa phương cũng nhận được phản ánh của nhiều người dân.

Ngay sau đó, UBND xã Ngọc Thanh đã báo cáo lên UBND thị xã Phúc Yên thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về hành vi của bà Vũ Thị Hòa.

Ông Chính nói: “Khi ập xuống kiểm tra, Hòa không xuất trình được bất kỳ loại giấy phép hành nghề nào cho cơ quan chức năng, Bà Hòa cũng đã thừa nhận việc chữa bệnh bằng tinh thần chứ không có năng lượng siêu nhiên nào cả. Khi chúng tôi đi kiểm tra, do địa thế khu chữa bệnh của bà Hòa nằm khá hiểm, khi đoàn kiểm tra vào được đến nơi thì những người ở trong đó thoát ra bằng lối sau chạy ào ào lên rừng, trốn tránh”.ói.

Theo tìm hiểu từ chính quyền địa phương PV được biết, khi mới về xã Ngọc Thanh, Hòa đã nhà của ông Phó Văn Tư, Bí thư chi bộ thôn Đồng Câu xã Ngọc Thanh.

Sau đó ông Tư đã chuyển nhượng cho bà Hòa khoảng 500m2 đất ở để bà này xây dựng nhà cửa. Sau đó, bà này nhập khẩu cho toàn bộ gia ở Yên Bái.

Pháp luật - Mánh lới 'kiếm tiền' của 'thánh cô' trên đất lâm nghiệp (Hình 2).

Đoàn công tác liên ngành của Thị xã Phúc Yên về xử

Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.