Ngày 18/5, TAND huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đã tuyên án các bị cáo: Nguyễn Anh Trị (sinh năm 1992), 14 năm tù giam, Nguyễn Văn Vững (sinh năm 1993), 13 năm tù giam, cùng ngụ xã Hòa Long, huyện Lai Vung; Ngô Minh Hiếu (sinh năm 1994), 13 năm tù giam, Phan Hồng Phúc (sinh năm 1992), 8 năm tù giam, Nguyễn Minh Trí (sinh năm 1996), 8 năm tù giam, cùng ngụ xã Long Hậu, huyện Lai Vung, về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Trị, Hiếu, Phúc, Trí, Vững tại tòa
Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 5/2015, sau khi bàn bạc 3 bị cáo Trị, Vững, Hiếu hùn nhau 36 triệu đồng để mua bán ma túy nhằm kiếm tiền tiêu xài. Sau đó, Hiếu, Vững mua một chiếc cân điện tử tại TP. Long Xuyên, An Giang. Tiếp đó, 2 bị cáo đi TP.HCM mua 2 cục ma túy, trị giá 32 triệu đồng từ đối tượng Hiệp (không rõ địa chỉ).
Lượng ma túy được mua về được 3 bị cáo Trị, Hiếu, Vững phân chia nhỏ thành 30 cục và cho vào túi ni-lon, được bịt kín 2 đầu. Trong đó, Hiếu và Vững mỗi người giữ 15 túi ni-lon, riêng Trị giữ số ma túy nguyên còn lại, đồng thời tự phân chia và bán cho những ai có nhu cầu.
Được biết, bị cáo trị bán số lượng ma túy trên 10 lần, với tổng số tiền 3,8 triệu đồng. Đến ngày 26/7/2015, trong lúc bán ma túy cho một người nghiện, bị cáo trị đã bị cơ quan chức năng thị trấn Lai Vung bắt giữ cùng tang vật. Còn bị cáo Vững bán ma túy 4 lần, với tổng số tiền 1,4 triệu đồng, Hiếu bán 3 lần và hưởng lợi 100 ngàn đồng.
Riêng bị cáo Phúc và Trí mua ma túy từ Trị, rồi sau đó phân nhỏ ra, Phúc bán 4 lần, với tổng số tiền 1,3 triệu đồng, Trí bán lại 4 lần, hưởng lợi 100 ngàn đồng.
Ngoài ra, lực lượng chức năng sở tại còn bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan đến vụ việc.
Hồ Linh