Minh Béo ra tòa lần 5: Ẩn số của luật sư tóc trắng Mia Yamamoto?

Minh Béo ra tòa lần 5: Ẩn số của luật sư tóc trắng Mia Yamamoto?

Thứ 5, 28/07/2016 | 18:42
0
Chỉ còn vài tiếng nữa phiên tòa của Minh Béo sẽ diễn ra. Nhiều giả thiết về phiên tòa đã được đề cập. Điều gì sẽ đến trong phiên tòa lần thứ 5 này? Bà Mia Yamamoto sẽ đưa ra "quân bài" nào?

Tại phiên tòa lần thứ 4 diễn ra vào ngày 29/6 (giờ địa phương), luật sư Mia Yamamoto không đưa ra bất cứ bằng chứng nào liên quan đến vụ việc mà chỉ xin quan tòa rời phiên xử đến ngày 28/7 (giờ địa phương). Kịch bản bà Mia sẽ tiếp tục xin rời phiên tòa đã được nhiều người nhắc đến. Bởi, phiên thương lượng trước sơ thẩm rất quan trọng đối với sự “an nguy” của Minh Béo .

Pháp luật - Minh Béo ra tòa lần 5: Ẩn số của luật sư tóc trắng Mia Yamamoto?

Tại phiên thương lượng trước sơ thẩm, đại diện của bên biện hộ và biện lý sẽ đưa ra các bằng chứng của vụ việc. Dựa trên những thông tin này, 2 bên cùng nhau thỏa thuận và thống nhất về tội danh của Minh Béo. Phiên thương lượng trước sơ thẩm được coi là dấu mốc đặc biệt quan trọng. Nó tác động rất lớn đến toàn cục của vụ án.

Đây cũng chính là lý do, luật sư Mia Yamamoto đã hơn một lần xin rời lại phiên thương lượng trước sơ thẩm để bổ sung thêm chứng cứ cũng như tính toán thật kỹ đường đi nước bước nhằm cứu thân chủ khỏi vòng lao lý.

Tại phiên tòa lần thứ 4, Minh Béo tiếp tục dùng quyền riêng tư để bảo vệ hình ảnh. Những người tham dự phiên tòa không được phép chụp ảnh, ghi hình mà chỉ được ghi âm. Tuy nhiên, theo những người có mặt tại tòa thì Minh Béo xuất hiện với tâm lý khá thoải mái, tươi tắn. Nam diễn viên nhanh nhẹ hơn và đã giảm được 40kg.

Như tin tức đã đưa, Minh Béo bị cáo buộc 3 tội đại hình liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em gồm: PC 664(a) – PC 288(a) tức là lạm dụng tình dục với một đứa trẻ 14 tuổi, 288.4(b)PC là hẹn một đứa trẻ dưới 14 tuổi để lạm dụng tình dục và 288a(b)(1)PC tức làm quan hệ bằng miệng ở chỗ kín với một đứa trẻ dưới 18 tuổi. Nam diễn viên bị cảnh sát Mỹ bắt giữ vào sáng ngày 24/3 và hiện bị giam tại nhà tù quận Cam.

Bên cạnh Minh Béo, luật sư tóc trắng Mia Yamamoto cũng là người nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông. Tuy nhiên, bà Mia lại là mẫu luật sư kín tiếng. Kể từ khi tiếp nhận vụ việc

Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.