Vụ bắn người Trung Quốc ở Đà Nẵng: Nghi phạm trốn sang Campuchia

Vụ bắn người Trung Quốc ở Đà Nẵng: Nghi phạm trốn sang Campuchia

Thứ 4, 30/12/2015 | 10:35
0
Công an Đà Nẵng sẽ tổ chức họp báo thông tin việc phá án, bắt giữ đối tượng người Trung Quốc đã bắn chết người Trung Quốc ở Đà Nẵng vào chiều 30/12.

Pháp luật - Vụ bắn người Trung Quốc ở Đà Nẵng: Nghi phạm trốn sang Campuchia

Căn nhà nơi xảy ra vụ án.

Báo Infonet dẫn nguồn tin từ Công an Đà Nẵng cho biết, chiều 30/12 sẽ tổ chức họp báo để chính thức công bố thông tin việc phá án, bắt giữ đối tượng đã bắn chết ông Li Mu Zi (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) trên đường Nguyễn Duy Hiệu (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Trước đó, vào chiều 29/12, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương 2016, Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ công bố thông tin về vụ người Trung Quốc tên Li Mu Zi bị kẻ bịt mặt bắn chết.

Báo Zing dẫn lời ông Thơ cho hay: “Hung thủ trốn sang Campuchia lẩn trốn nhưng đã bị cơ quan Công an Đà Nẵng truy tìm, bắt giữ được. Đây là chiến công của lực lượng công an”.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 26/11, ông Zi vừa dắt xe máy ra trước cổng nhà để chuẩn bị chở con đi học thì bị một thanh niên lạ mặt ở quán bánh bèo gần nhà lao đến, rút súng bắn vào bụng.

Ông Zi bị ngã gục, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Dù được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào trưa cùng ngày. Riêng hung thủ đã bỏ trốn.

Tin tức báo Người đưa tin đã đưa cho biết, Zi sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, vào khoảng năm 2010, Zi thường xuyên sang Việt Nam du lịch và trở thành một phượt thủ có tiếng tăm. Cũng trong khoảng thời gian này, Zi nhận thấy, ngày càng có nhiều người Trung Quốc muốn sang Việt Nam du lịch. Từ đó, Zi nảy sinh ý định kinh doanh phi pháp.

Zi móc nối, tổ chức đưa người Trung Quốc vào Đà Nẵng du lịch. Anh kinh doanh khép kín từ tổ chức tour, mua sắm, ăn uống. Do không có giấy phép kinh doanh chính thức, Zi thực hiện kinh doanh núp bóng danh nghĩa người Việt Nam đăng ký kinh doanh và nhập cảnh vào Việt Nam theo Visa thương mại do một công ty làm dịch vụ bảo lãnh.

Cùng k

Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.