Đại gia thủy sản, mời 2000 khách, bắn pháo hoa trong đám cưới con?

Đại gia thủy sản, mời 2000 khách, bắn pháo hoa trong đám cưới con?

Thứ 3, 12/01/2016 | 18:22
0
Ngoài cho bắn pháo hoa, vị đại gia thủy sản còn tổ chức đám cưới xa xỉ được cho là tiêu tốn hơn 14 tỷ đồng để trang trí, dựng sân khấu nổi và mời ca sĩ nổi tiếng phục vụ khoảng 2.000 khách.

Đại gia Nguyễn Phú Cường của Tập đoàn Phú Cường đã tổ chức bắn pháo hoa trong đám cưới con gái. Điều này theo Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau là việc làm không đúng quy định.

Theo thông tin trên tờ Dân Trí, Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau xác định, loại pháo được bắn trong đám cưới con gái ông Nguyễn Việt Cường là pháo hoa tầm thấp.

Xã hội - Đại gia thủy sản, mời 2000 khách, bắn pháo hoa trong đám cưới con?

Hình ảnh pháo hoa trong đám cưới của con gái vị đại gia thủy sản.

Được biết, vào chiều nay- 12/1, Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau đã có văn bản gửi UBND tỉnh này báo cáo vụ việc bắn pháo hoa trong đám cưới con gái đại gia Nguyễn Việt Cường (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường) vào các ngày 10-11/1, tại Nhà hàng Vân Thủy, phường 5, TP Cà Mau.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số đoạn clip ghi cảnh bắn pháo giống như pháo hoa tại đám cưới xa hoa của con gái đại gia Nguyễn Việt Cường (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường), tổ chức tại bờ hồ Vân Thủy, phường 5, TP Cà Mau.

Những người chứng kiến cho biết, tại đám cưới này, người dự đếm được có 5 trái pháo hoa phát nổ ở tầm trên 20m ngay tại đám cưới.

Xã hội - Đại gia thủy sản, mời 2000 khách, bắn pháo hoa trong đám cưới con? (Hình 2).

Văn bản của Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau (ảnh: Dân trí)

Ông Châu Thanh Hãn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Cường - cho rằng, đó không phải là pháo hoa mà chỉ là pháo được sử dụng trong các đám cưới bình thường, do đơn vị tổ chức sự kiện thực hiện. Ông Châu Thanh Hãn khẳng định đám cưới của con gái ông Cường không bắn pháo hoa.

"Nhìn vào hình ảnh dễ cho là pháo hoa, nhưng thực ra không phải. Quy trình của chúng tôi là khi kích điện vào các bộ phận sẽ tạo một vòng ánh sáng, tạo nên hiệu ứng màu. Nó không hề tạo ra tiếng nổ như pháo hoa, độ cao tối đa tầm 10-15 m", ông này giải thích.

Thế nhưng, theo kết luận của Sở VH-T

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.