Điều tra nguồn gốc súng quân dụng nhập lậu ở Tân Sơn Nhất

Điều tra nguồn gốc súng quân dụng nhập lậu ở Tân Sơn Nhất

Thứ 2, 03/08/2015 | 23:35
0
Liên quan đến vụ “Bắt giữ lô vũ khí trái phép nhập lậu vào Việt Nam”, hiện cơ quan chức năng bác bỏ thông tin vũ khí bị gửi nhầm.

Pháp luật - Điều tra nguồn gốc súng quân dụng nhập lậu ở Tân Sơn Nhất

Số vũ khí bị thu giữ ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 3/8, trao đổi tin tức với PV báo điện tử Người đưa tin, lãnh đạo của Chi cục Hải quan quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đã bác bỏ thông tin về lô vũ khí mà một đơn vị Nhà nước của Singapore nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Việt Nam là bị gửi nhầm.

Theo vị lãnh đạo này, hiện tại vẫn chưa có kết luận cuối cùng và Chi cục đang phối hợp cùng với Bộ Công an vẫn tiếp tục điều tra nguồn gốc, nguyên nhân vụ việc.

Ngoài ra, vị lãnh đạo này cũng viện dẫn, tại khoản 2 điều 5 về việc nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam cho biết, một số trường hợp hàng hóa nhập khẩu không được phép gửi là ma túy, vũ khí, tài liệu phản động, hóa chất độc thuộc Bảng I trong công ước cấm vũ khí hóa học.

Trước đó, vào chiều 31/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cùng với Cục An ninh Kinh tế tổng hợp (A85) và các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an tiến hành khám xét đột xuất chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến sân bay Tân Sơn Nhất sau khi chuyến bay này hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất .

Qua quá trình kiểm tra thực tế đã phát hiện số lượng lớn vũ khí quân dụng từ Cộng hòa Séc thẩm lậu vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất được cất giấu tinh vi, lô hàng gồm: 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 băng đạn chưa qua sử dụng.

Vụ việc này mang tính chất cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Cục Hải quan TP.HCM đang tiếp tục cùng Cục A85 phối hợp điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nhân Nghĩa

Cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.