34 ngư dân và tàu câu mực bị đâm chìm ở Hoàng Sa

34 ngư dân và tàu câu mực bị đâm chìm ở Hoàng Sa

Thứ 4, 04/05/2016 | 15:33
0
Trong lúc đánh cá tại ngư trường Hoàng Sa, tàu câu mực QNa 95959TS gồm 34 ngư dân bất ngờ bị tàu lạ đâm chìm vào nửa đêm 4/5.

Thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Da Nang MRCC) cho biết, trên địa bàn ngư trường Hoàng Sa (Việt Nam) vừa xảy ra một vụ tàu lạ đâm chìm tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam vào lúc nửa đêm 3/5.

Sự việc diễn ra vào khoảng 23h đêm 3/5, tàu câu mực mang nhãn hiệu QNa-95959 TS, do ông Phạm Phú Thành (trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng.

Khi thuyền đánh cá cùng với 34 lao động đang hành nghề câu mực tại tọa độ 19 độ 00 phút Bắc - 114 độ 00 phút kinh Đông (thuộc ngư trường Hoàng Sa, cách Đà Nẵng hơn 350 hải lý về hướng Đông Bắc), thì bất ngờ bị tàu lạ đâm chìm. Do trời tối nên thuyền trưởng Phạm Phú Thành và các ngư dân không nhận dạng được tàu lạ và buộc báo thông tin cứu nạn.

Xã hội - 34 ngư dân và tàu câu mực bị đâm chìm ở Hoàng Sa

Tàu SAR 412 đang trên đường cứu hộ tàu câu mực của ngư dân gặp nạn tại ngư trường Hoàng Sa (Việt Nam)

Đến khoảng 8h30 sáng 4/5, tàu SAR 412 của Trung tâm Danang MRCC đã xuất phát đi cứu nạn tàu QNa-95959 TS. Phải đến khoảng nửa đêm nay, tàu SAR 412 mới có thể tiếp cận được với tàu QNa 94998 TS để đưa 34 thuyền viên về chăm sóc. Theo dự kiến, khoảng 15h chiều 5/5, tàu SAR 412 mới cùng tàu bị nạn cập bờ.

Trước đó, 34 thuyền viên của tàu cá ông Phạm Phú Thành đã được đưa lên tàu cá của ông Phạm Phú Trung an toàn. Tin tức mới nhất, hiện sức khỏe của 34 thuyền viên còn yếu, tàu cá QNa-94998TS đang di chuyển đưa các thuyền viên tàu gặp nạn về hướng Đà Nẵng với tốc độ 5 hải lý/giờ.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục giữ thông tin liên lạc với tàu cá QNa-94998TS để nắm tình hình sức khỏe, động viên các ngư dân gặp nạn. Đồng thời thông báo cho địa phương và gia đình để phối hợp đón các ngư dân vào bờ an toàn.

Nguyễn Anh

Cùng chuyên mục

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.