Liên quan đến vụ thảm sát chấn động ở Bình Phước , ngày 8/8 tin tức từ VKSND và công an tỉnh Bình Phước cho biết đã có kết quả giám định tâm thần với hai nghi can Vũ Văn Tiến (24 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê tỉnh An Giang).
Kết quả giám định cho thấy, xuyên suốt quá trình trước và sau khi gây án cả Tiến và Dương đều không có biểu hiện của bệnh tâm thần. Sức khỏe và tâm lý của hai nghi can hoàn toàn ổn định.
Việc giám định tâm thần đối với hai nghi can nhằm đảm bảo chứng cứ, quy trình tố tụng, đảm bảo quyền lợi của bị can.
Hai nghi can Dương và Tiến tại cơ quan điều tra.
Theo một nguồn tin của PV, hiện các cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành thực nghiệm hiện trường với hai nghi can trong đầu tuần tới.
Như báo Người đưa tin đã đăng tải, vào ngày 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (người giúp việc tại gia đình ông M.) đến làm việc thì phát hiện ông M. cùng vợ là bà Nguyễn Lê Thị Ánh Ng. (42 tuổi), Lê Quốc Anh (15 tuổi, con ông M.) bị sát hại tại tầng trệt ngôi nhà.
Hai nạn nhân Lê Thị Ánh L. (22 tuổi, con ông M.), Dư Ngọc Tố Nh. (18 tuổi, cháu ông Mỹ) chết tại phòng ngủ lầu trên. Riêng Dư Minh V. (14 tuổi, cháu ông M.) nằm chết ở cổng nhà. Tất cả nạn nhân chết do bị cắt cổ.
Nạn nhân duy nhất sống sót là bé N. (18 tháng tuổi, con nạn nhân M.). Bà Loan cho biết, sau thảm án, sức khỏe và tinh thần bé N. vẫn ổn định. Cháu chưa ý thức được sự mất mát nên tâm lý không bị ảnh hưởng. Hàng ngày, cháu vui chơi với mọi người, ăn và ngủ tốt. Nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát đang sống cùng ông bà ngoại.
Ngày 10/7, cơ quan điều tra đã bắt giữ hai nghi can Nguyễn Hải Dương (quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (quê Bình Phước, cùng 24 tuổi).
Thơ Trịnh<