Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 11/2 (tức ngày 4 Tết Nguyên đán 2016) cả nước đã xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 39 người, bị thương 48 người.
Tổng kết trong 5 ngày nghỉ Tết, cả nước đã xảy ra 213 vụ tai nạn giao thông, làm chết 140 người, bị thương 211 người. Trong đó, hai ngày 10 và 11/2, số vụ tai nạn giao thông tăng vọt so với những ngày trước đó.
Vụ tai nạn giao thông ngày 9/2 ở Hà Nội khiến 3 người chết, 3 người bị thương.
So với kì nghỉ Tết năm 2015, số vụ tai nạn giao thông trong kì nghỉ năm nay giảm 36%, số người chết giảm 25,9%, số người bị thương giảm 36,8%. Tuy các tiêu chí đều giảm, nhưng tai nạn vẫn ở mức cao, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông có chiều hướng tăng cao, nhất là các vi phạm về nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, chở ba, kẹp bốn, đi quá tốc độ...
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng đã tiếp nhận qua đường dây nóng phản ánh của người dân về việc một số nhà xe nhồi nhét, tăng giá vé xe khách, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý.
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kiến nghị trong những ngày cuối của dịp nghỉ Tết nguyên đán Bính Thân, mật độ người tham gia giao thông tiếp tục đổ về các đền chùa để du xuân, cầu may tăng cao, nhiều người bắt đầu trở về các thành phố lớn để làm việc, lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, có phương án tổ chức giao thông hợp lý tại các cửa ngõ ra vào Hà Nội, TP HCM, hạn chế triệt để tình trạng lộn xộn, ùn tắc giao thông. Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện số 04/CĐ-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
Tai nạn tăng cao, Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn
Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các