Thành phố biển Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) được người dân địa phương và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, TP.HCM, Bình Thuận,… biết đến với những bờ biển đẹp, những địa danh nổi tiếng. Và người dân thường chọn Vũng Tàu làm điểm dừng chân vào những dịp cuối tuần, dịp lễ. Vũng Tàu không chỉ có cảnh đẹp mà Vũng Tàu còn được biết đến với trận địa pháo cổ. Bởi nhiều năm qua, trận địa pháo cổ cũng là một địa điểm tham quan thú vị mà nhiều du khách khi đến với thành phố biển đều muốn ghé thăm và tìm hiểu.
Những khẩu pháo vẫn y nguyên qua nhiều năm tháng
Theo các tài liệu lịch sử ghi chép lại thì những khẩu pháo này xuất hiện từ khoảng cuối thế kỷ XIX và là những khẩu pháo lớn nhất Đông Dương thời bấy giờ. Năm 1895, sau khi chiếm Nam Bộ (Việt Nam), thực dân Pháp đã xây dựng trận địa pháo, phát triển tuyến phòng thủ bờ biển lớn nhất Đông Dương thời bấy giờ trên các ngọn núi tại Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu). Người Pháp hoàn thành tuyến phòng thủ này vào năm 1895 với 23 khẩu đại pháo chia thành trận địa núi Tao Phùng (còn gọi là Núi Nhỏ), Núi Lớn và Cầu Đá (TP Vũng Tàu). Ở cuối thế kỷ XIX, trận địa pháo này là hệ thống phòng thủ quân sự lớn nhất Đông Dương và bất khả xâm phạm.
Và cho đến nay, trận địa pháo lớn nhất Đông Dương vẫn còn lưu giữ hầu như nguyên vẹn tại các núi của TP.Vũng Tàu. Là điểm đến tham quan của nhiều người dân trên toàn tỉnh và các tỉnh lân cận.
Trận địa pháo Núi nhỏ được bố trí thành ba nhóm theo thế vòng cung bao quát cả vùng Biển phía Đông và phía Nam Vũng Tàu. Nhóm thứ nhất, ngay dưới chân tượng Chúa Kitô, gồm 3 khẩu. Ba khẩu này có cùng kiểu dáng, cấu trúc và cỡ đạn là 240mm, nòng dài 12,33mm. Trên thân các các khẩu pháo đều có ghi kí hiệu, kích cỡ nòng súng, kiểu dáng và năm sản xuất, trọng lượng của pháo và phân hiệu của đội. Mỗi khẩu pháo đều được đặt trong một công sự đào sâu dưới mặt