Ngư dân miền Trung phấn khởi căng buồn ra khơi bám biển

Ngư dân miền Trung phấn khởi căng buồn ra khơi bám biển

Thứ 7, 23/04/2016 | 20:45
0
Ghi nhận tại bờ biển miền trung, từ ngày 24/3, tình trạng cá chết đã giảm đi nhiều, ngư dân ở đây đã yên tâm quay trở lại biển khơi.

Sau khi thông tin cá chết lan rộng miền Trung, người dân lo sợ cá nhiễm độc nên không dám mua về ăn. Do không có nơi tiêu thụ cá, ngư dân đành "úp" thuyền trên bờ biển. Không còn những hình ảnh ra khơi đánh bắt như mọi ngày.

Xã hội - Ngư dân miền Trung phấn khởi căng buồn ra khơi bám biển

Xã hội - Ngư dân miền Trung phấn khởi căng buồn ra khơi bám biển (Hình 2).

Ngư dân úp thuyền, cất ngư lưới cụ tại bãi biển Hải Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình)

Ghi nhận tại bờ biển miền Trung, từ sáng ngày 23/4, tình trạng cá chết đã giảm đi nhiều, ngư dân ở đây đã yên tâm quay trở lại biển khơi.

Xã hội - Ngư dân miền Trung phấn khởi căng buồn ra khơi bám biển (Hình 3).

Xã hội - Ngư dân miền Trung phấn khởi căng buồn ra khơi bám biển (Hình 4).

Xã hội - Ngư dân miền Trung phấn khởi căng buồn ra khơi bám biển (Hình 5).

Ngư dân xã Nhân Trạch đưa buồm ra khơi.

Tại bờ biển Vũng Áng chiều ngày 23/4, phóng viên ghi nhận, hàng chục ngư dân ở đây đang phấn khởi chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến ra khơi sáng mai.

Lão ngư Phan Xuân Hiếu (Hà Tĩnh) cho biết, sau 5 ngày không ra khơi, hôm nay ông lại cùng gia đình khấp khởi vui mừng, tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi sáng mai. Công việc tưởng chừng quá bình thường đối với gia đình ngư dân này, nhưng hôm nay, ông Hiếu và người thân của mình lại làm với một tâm thế vui mừng khó tả.

Xã hội - Ngư dân miền Trung phấn khởi căng buồn ra khơi bám biển (Hình 6).

Một bé trai theo ông bà ra chuẩn bị lưới cụ.

Cùng ngày, theo nhận của PV, ở Quảng Trị cũng không còn cảnh người dân ven biển các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh thu gom hàng chục tấn cá biển chết, trôi dạt vào bờ như mấy ngày qu. Đến chiều nay, tình trạng cá chết đã giảm rõ rệt.

Cùng với đó, sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương, hàng chục tấn cá chết đã được thu gom, xử lí. Ngư dân tại thị trấn Cửa Tùng, Cửa Việt tiế

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.