Người dân Gia Lai liều 'đua nhau' xây nhà... chờ đền bù

Người dân Gia Lai liều 'đua nhau' xây nhà... chờ đền bù

Thứ 2, 07/03/2016 | 15:50
0
Thấy công nhân đến đo đạc, cắm mốc, nhiều người dân ở xã Nghĩa Hòa (huyện Chư Păh, Gia Lai) đồn đoán tuyến tránh đường Hồ Chí Minh sẽ đi qua đây nên đua nhau xây dựng để chờ đền bù.

Những ngày này đến tại thôn 3, xã Nghĩa Hòa sẽ thấy cảnh xây dựng tấp nập đang diễn ra. Phần lớn những công trình đang còn dang dở, nhưng đang được đẩy nhanh tiến độ. Điều đáng nói hơn, nhiều vườn cà phê đang trong thời kỳ kết trái được đốn hạ để chuẩn bị cho các ngôi nhà mới mọc lên. Nếu không được người dân giải thích, rất dễ nhầm ở đây đang xây dựng khu dân cư mới.

Kinh doanh - Người dân Gia Lai liều 'đua nhau' xây nhà... chờ đền bù

Những ngôi nhà liên tiếp được mọc lên tại thôn 3, xã Nghĩa Hòa.

Sau ít phút còn e dè, anh V.H.H. cũng bắt đầu hé lộ nguyên nhân xây dựng ồ ạt của người dân nơi đây: Cách đây mấy ngày, có mấy công nhân đến đo đạc rồi cắm mốc để xây dựng đường tránh ở khu vực này. Nghe nói, đường tránh sẽ đi từ gần Kon Tum đến dốc Hàm Rồng để tránh trung tâm thị trấn Phú Hòa và TP Pleiku. Như nhà tôi con đường sẽ chạy ngay trong vườn. Giờ tranh thủ xây bờ rào, ít ngày nữa “chạy” được giấy xây dựng sẽ xây luôn ngôi nhà chờ sau này đền bù.

Ngay tại UBND xã Nghĩa Hòa, một người dân đang đi xin giấy phép xây dựng cũng cho biết, giờ họ đua nhau xây dựng nên gia đình cũng đi xin giấy phép mở rộng ngôi nhà về phía mặt đường. Mặc dù chưa có cuộc họp hay văn bản nào khẳng định đường sẽ đi qua thôn 3, nhưng dân thấy cắm mốc nên nghĩ đường sẽ đi qua (?!). Trước câu hỏi “nếu giờ xây xong mà đường không đi qua thì cô làm thế nào?”, “phải chấp nhận thôi, làm kiểu này năm ăn năm thua” - một người phụ nữ địa phương trả lời.

Kinh doanh - Người dân Gia Lai liều 'đua nhau' xây nhà... chờ đền bù (Hình 2).

Nhiều cây cà phê được đốn hạ để xây nhà, với mục đích chờ đền bù.

Thấy sự việc có vẻ bất thường, PV đã liên lạc với UBND huyện Chư Păh, tại đây ông Nguyễn Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Păh khẳng định, đến nay UBND tỉnh cũng chưa có văn bản nào liên quan đến con đường tránh, do vậy UBND huyện chưa có căn cứ để biết đường đi qua hay không.

Cùng chuyên mục

VIC đứng đầu đà kéo của thị trường, xuất hiện đốm sáng QCG

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản, toàn ngành có 5 mã giảm sàn và cá biệt VIC đứng đầu đà kéo thị trường khi lấy đi 2,3 điểm. Song QCG ngược dòng tăng kịch trần.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về khoản tiền cho SCB vay

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Theo ông Đào Minh Tú, việc cho vay cung ứng tiền, dù ít hay nhiều đều có công cụ điều hòa lượng tiền đưa ra thông qua việc cho vay ngân hàng SCB.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.