Nguyên Phó chánh án tỉnh Ninh Bình lĩnh 30 tháng tù treo

Nguyên Phó chánh án tỉnh Ninh Bình lĩnh 30 tháng tù treo

Thứ 4, 30/12/2015 | 19:00
0
Ông Đoàn cũng không đưa phần nhân thân của bị cáo Phùng Mạnh Chung vào bản án để quyết định hình phạt nhẹ hơn cho bị cáo này.

Pháp luật - Nguyên Phó chánh án tỉnh Ninh Bình lĩnh 30 tháng tù treo

Bị cáo Nguyễn Thành Đoàn trước vành móng ngựa - Ảnh: Đinh Dụng

Ngày 30/12, TAND tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Nguyễn Thành Đoàn, nguyên Phó chánh án TAND tỉnh này 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Ra bản án trái pháp luật".

Theo cáo trạng, ngày 23/9/2013, ông Đoàn với cương vị là Thẩm phán, Phó chánh án TAND tỉnh Ninh Bình, được phân công làm chủ tọa phiên tòa, xét xử vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” do Bùi Hồng Luân (trú tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam) cầm đầu. Cùng bị truy tố và đưa ra xét xử trước tòa với Luân trong vụ án này còn có 19 bị cáo khác, trong đó có bị cáo Phùng Mạnh Trung.

Trước đó, ngày 5/6/2012, bị cáo Bùi Hồng Luân bị TAND huyện Thanh Liêm tuyên phạt 12 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng về tội “Buôn bán hàng cấm”. Tính đến thời điểm bị bắt quả tang về tội “Tổ chức đánh bạc” tại Ninh Bình vào đầu năm 2013, Luân đang trong thời gian chấp hành án phạt.

Bị cáo Phùng Mạnh Chung cũng được xác định là có tiền án và chưa được xóa án tích.

Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử ngày 23/9/2013, với cương vị chủ tọa phiên tòa, ông Đoàn cố ý không đưa phần nhân thân của bị cáo Bùi Hồng Luân vào bản án để tổng hợp hình phạt mà nhận định Luân phạm tội lần đầu và tuyên phạt bị cáo này 27 tháng tù cho hưởng án treo.

Ông Đoàn cũng không đưa phần nhân thân của bị cáo Phùng Mạnh Chung vào bản án để quyết định hình phạt nhẹ hơn cho bị cáo này.

Hành vi của ông Đoàn được xác định đủ là yếu tố cấu thành tội “Ra bản án trái pháp luật” theo Khoản 2, Điều 295 bộ Luật hình sự; gây hậu quả các bị cáo bị xét xử không tương xứng với nhân thân, mức độ, hành vi phạm tội, gây bất bình đẳng về pháp luật nên không có tính chất giáo dục riêng và phòng ngừa chung, gây mất niềm tin của nhân dân đối với chính sách pháp luật của

Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.