Bắt hai đối tượng lừa bán cổ vật giả cho chùa

Bắt hai đối tượng lừa bán cổ vật giả cho chùa

Thứ 5, 17/09/2015 | 20:09
0
Sau khi “phù phép” đồ cổ giả thành đồ cổ thật, Tiền và Hưng liền mang đến các chùa chào bán. Tuy nhiên, trong lúc “hành nghề” thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tin tức pháp luật mới nhất, vào chiều 17/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bến Tre đã bàn giao hai đối tượng Đặng Văn Tiền (SN 1979) và Đặng Văn Hưng (SN 1970, cả hai cùng ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) cho Công an phường 4 , TP.Bến Tre để tiếp tục điều tra về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Pháp luật - Bắt hai đối tượng lừa bán cổ vật giả cho chùa

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Tin nhanh về vụ việc, trước đó, vào khoảng 13h00 ngày 17/9, Tiền điều khiển xe m ô tô chở Hưng từ Tiền Giang mang theo 1 bình hồ lô, 1 cặp tì hưu, 1 cặp gà vàng và 1 cặp phật di lạc, được làm bằng đồng thao tìm đến các chùa ở TP.Bến Tre lừa nói là cổ vật vừa tìm được để bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến Chùa Phổ Quang (phường 4, TP.Bến Tre) “hành nghề” thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.

Pháp luật - Bắt hai đối tượng lừa bán cổ vật giả cho chùa (Hình 2).

Cặp tì hưu được bôi đất giả làm cổ vật để lừa bán giá cao.

Qua điều tra, Tiền và Hưng đều thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Đồng thời, chúng khai, số tang vật trên được mua của một đối tượng ở TP.HCM với giá 4 triệu đồng. Có “bảo bối” trong tay, Tiền và Hưng mang về bôi đất vào giống cổ vật, rồi lừa bán với giá cao hơn.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân nên cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo tương tự, nếu phát hiện nên trình báo công an gần nhất.

Thanh Lâm

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.