Phụ huynh Sài thành đội nắng ngóng trông sĩ tử

Phụ huynh Sài thành đội nắng ngóng trông sĩ tử

Thứ 6, 01/07/2016 | 09:50
0
Sáng ngày 7/1, các sĩ tử bắt đầu bước vào thi môn Toán, môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia. Hàng nghìn phụ huynh tại các cụm thi trên địa bàn TP.HCM, ngóng trông tin tức con em mình…

Sau khi đưa con, em mình tới địa điểm các cụm thi, hàng nghìn phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh đội nắng nóng, ngóng trông tin tức của các sĩ tử.

Xã hội - Phụ huynh Sài thành đội nắng ngóng trông sĩ tử

Nhiều phụ huynh đưa con em mình tới điểm thi từ rất sớm, sau đó đậu xe dọc vĩa hè cụm thi trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong và Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM - Ảnh Phùng Sơn

Xã hội - Phụ huynh Sài thành đội nắng ngóng trông sĩ tử (Hình 2).

Có mặt từ sáng sớm để đưa con gái mình đi thi, anh Nguyễn Văn Út (ngụ huyện Củ Chi, TP.HC), ngồi luôn khu vực trước cổng trường để đợi con gái. Anh nói, khi con gái ra thì thấy mình sẽ tự tin hơn vì luôn có người bên cạnh. Ảnh Phùng Sơn

Xã hội - Phụ huynh Sài thành đội nắng ngóng trông sĩ tử (Hình 3).

Xã hội - Phụ huynh Sài thành đội nắng ngóng trông sĩ tử (Hình 4).

Các bậc phụ huynh đọc báo trong khi chờ sĩ tử kết thúc môn thi đầu tiên. Ảnh Phùng Sơn

Xã hội - Phụ huynh Sài thành đội nắng ngóng trông sĩ tử (Hình 5).

Xã hội - Phụ huynh Sài thành đội nắng ngóng trông sĩ tử (Hình 6).

Xã hội - Phụ huynh Sài thành đội nắng ngóng trông sĩ tử (Hình 7).

Mặc dù trời nắng, nhưng phụ huynh vẫn đứng trước khu vực cổng trường để đợi con, em mình. Ảnh Phùng Sơn

Xã hội - Phụ huynh Sài thành đội nắng ngóng trông sĩ tử (Hình 8).

Cổng cửa cụm thi đã đóng lại, nhưng dường như các bậc phụ huynh còn lo lắng hơn các sĩ tử. Ảnh Phùng Sơn

Xã hội - Phụ huynh Sài thành đội nắng ngóng trông sĩ tử (Hình 9).

Đội nắng, đứng bên ngoài cổng ngóng trông tin tức con mình, họ mong các sĩ tử đạt được thành tích cao trong kỳ thi THPT 2016. Ảnh Phùng Sơn

Xã hội - Phụ huynh Sài thành đội nắng ngóng trông sĩ tử (Hình 10).

Bất chấp cái nắng, nhiều phụ huynh ngồi trước khu vực

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.