Sự thật về 'hải tặc' khiến 22 thủy thủ Malaysia mất tích (1)

Sự thật về 'hải tặc' khiến 22 thủy thủ Malaysia mất tích (1)

Thứ 5, 03/12/2015 | 06:00
0
Giữa tháng 6/2015, một tàu chở dầu cùng 22 thủy thủ của Malaysia biến mất một cách kỳ lạ trên vùng biển phía Nam.

Giữa tháng 6/2015, một tàu chở dầu cùng 22 thủy thủ của Malaysia biến mất một cách kỳ lạ trên vùng biển phía Nam. Ngay lập tức, các nhà chức trách nước này đã tiến hành mở cuộc điều tra và phát hiện tàu chở dầu mang tên MT Orkim Harmony cùng 22 thủy thủ đoàn đã bị một nhóm cướp biển người Indonesia khống chế và bắt cóc.

Nhóm cướp biển này tỏ ra rất manh động. Các đối tượng trong toán cướp đều được mang súng ngắn và dao. Chúng khống chế tất cả những người trên tàu, bắn bị thương 1 thủy thủ và đánh bị thương 11 thủy thủ khác. Trước khi rời tàu, toán cướp đã lấy đi tiền bạc và tài sản cá nhân của các thủy thủ.

Sau khi tích cực tìm kiếm, tối 17/6, cơ quan thực thi luật biển Malaysia đã phát hiện chiếc tàu ở khu vực ngoài khơi phía Nam vùng biển Việt Nam. Ngoài ra, lực lượng này còn phát hiện thêm, chiếc tàu đã được sơn lại từ màu xanh thành màu đen, và một số chữ cái tên cũ của con tàu đã bị sơn đè lên.

Pháp luật - Sự thật về 'hải tặc' khiến 22 thủy thủ Malaysia mất tích (1)

Các đối tượng cướp biển bị bắt tại đảo Thổ Chu (Tên Ruslan đứng thứ 2 từ phải qua)

Trước khi mất tích vào hôm 11/6, tàu MT Orkim Harmony chở 7,5 triệu lít xăng, trị giá 21 triệu ringgit (5,7 triệu USD) và đang trên đường tới phía Bắc Kuantan, thủ phủ bang Pahang, Malaysia.

Hai ngày sau, Cảnh sát biển Vùng 4 Việt Nam nhận được thông báo từ Trung tâm Điều phối cứu nạn hàng hải và thực thi pháp luật (CNHH&TTPL) trên biển Malaysia về vụ tàu Harmony quốc tịch Malaysia chở hơn 6.000 tấn xăng bị mất liên lạc từ ngày 11/6, nghi là bị cướp biển tấn công.

Nhiều năm trở lại đây, vùng biển Đông Nam Á nổi tiếng với những vụ cướp táo tợn giữa ban ngày, với tính chất và quy mô cực lớn và khó kiểm soát. Nắm được tình hình, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo các đơn vị và các tàu đang hoạt động trên biển tổ chức xác minh, nắm thông tin liên quan.

Cùng chuyên mục

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.