Mỹ để mất vệ tinh bí mật vừa phóng lên không gian
Vệ tinh bí mật được Chính phủ Mỹ phóng bằng tên lửa Falcon 9 của tập đoàn SpaceX hôm 7/1 từ căn cứ Cape Canaveral đã không bay được vào quỹ đạo và bị phá hủy.
Trước đó, theo tuyên bố từ tập đoàn Công nghệ khai phá không gian SpaceX, họ đã phóng thành công tên lửa Falcon mang theo một vệ tinh bí mật của Chính phủ Mỹ vào không gian. Động cơ đẩy giai đoạn đầu của quả tên lửa đã quay trở lại bệ phóng, trong khi động cơ đẩy giai đoạn hai tiếp tục mang theo vệ tinh bí mật Zuma tiến vào quỹ đạo tầm thấp.
Tuy nhiên, ngày 8/1, chỉ sau một ngày diễn ra vụ phóng, các nhà lập pháp Mỹ đã được thông báo nhiệm vụ phóng “hoàn toàn thất bại” và vệ tinh Zuma đã quay ngược trở lại bầu khí quyển khi nó không thể gỡ ra khỏi động cơ đẩy giai đoạn hai của tên lửa Falcon 9.
Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc bị khởi tố
Tướng Phòng Phong Huy, cựu Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), sẽ bị khởi tố tội danh nhận hối lộ, Tân Hoa Xã đưa tin ngày 9/1. Tướng Phòng Phong Huy, người bị cáo buộc từng nhận và đưa hối lộ, sẽ bị chuyển cho cơ quan truy tố tội phạm của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Tướng Phòng Phong Huy, 66 tuổi, từng là tư lệnh trẻ nhất của một quân khu thuộc PLA. Ông từng bị giới quân sự Trung Quốc mô tả là “kẻ cơ hội”. Bản tin của Tân Hoa Xã là xác nhận chính thức đầu tiên liên quan tới cuộc điều tra về cáo buộc với ông Phòng. Trước đó hồi tháng 9, Reuters từng đưa tin rằng Tướng Phòng Phong Huy bị thẩm vấn về cáo buộc tham nhũng.
Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí mở lại đường dây nóng quân sự
Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ mở lại đường dây nóng quân sự bị đình chỉ trong hai năm, chưa đầy một tuần sau khi nối lại liên lạc dân sự. Tại cuộc thảo luận chính thức đầu tiên trong hơn hai năm hôm 9/1, Triều Tiên cho biết, một đường dây nóng ở khu vực phía Tây biên giới đã được đưa trở lại hoạt động.
Đường dây điện thoại bị đóng vào tháng 2/2016, khi Seoul tuyên bố đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong gần biên giới, khiến quan hệ xấu đi. Một đường dây nóng quân sự khác ở phía Đông bán đảo Triều Tiên bị đóng từ năm 2008, khi Seoul đình chỉ chương trình du lịch tới Núi Kumgang, vẫn không hoạt động do lý do kỹ thuật.
Cả hai đường dây nóng quân sự được thiết lập trong giai đoạn 2002 - 2003. Đây là lúc hai miền trên bán đảo Triều Tiên có khoảnh khắc hữu nghị hiếm hoi.
Tuyên bố hôm 9/1 được đưa ra sau khi hai nước nối lại liên lạc dân sự thông qua làng biên giới Bàn Môn Điếm hôm 3/1. Seoul trước đó đề xuất đối thoại cấp cao nhằm đáp lại việc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "chìa nhành ô liu". Trong bài phát biểu đầu năm mới, ông Kim đề nghị cử một đội tới Thế vận hội Mùa đông ở Hàn Quốc, động thái hiếm hoi được cho là nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo.
Trung Quốc bác bỏ thông tin về xây dựng căn cứ quân sự ở Pakistan
Hãng PTI đưa tin Trung Quốc ngày 9/1 đã bác bỏ những đồn đoán "vô căn cứ" rằng nước này đang có kế hoạch xây một căn cứ quân sự ở Jiwani, tỉnh Balochistan của Pakistan, nằm gần cảng Chabahar chiến lược ở Iran (do Ấn Độ đầu tư phát triển). Trả lời báo chí khi được hỏi về việc này, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho hay: "Tôi không biết điều các bạn đang đề cập là gì”.
Truyền thông ở Trung Quốc và nước ngoài cho rằng Pakistan đã đề nghị dành vị trí chủ chốt này cho Trung Quốc như là đòn trả đũa cho việc ngay đầu Năm mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Islamabad không trấn áp những nơi trú ẩn an toàn của khủng bố trên lãnh thổ nước này.
Báo chí Trung Quốc cũng đang đồn đoán rằng những nỗ lực của ông Trump tăng cường sức ép với Pakistan có thể khiến cho Bắc Kinh xích lại gần Islamabad hơn, vì Trung Quốc có liên quan tới một số dự án ở Pakistan theo Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC).
Cựu Thủ hiến Catalonia Puigdemont đề nghị được trở về Tây Ban Nha
Ngày 8/1, kênh truyền hình TelesurTV đưa tin, Thủ hiến Catalonia bị phế truất Carles Puigdemont đã đề xuất với Chính phủ của Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, cho phép ông được trở về nước với điều kiện ông được bổ nhiệm lại làm Thủ hiến vùng này và lúc đó ông sẽ ra tòa một cách tự nguyện.
Các nguồn tin chính trị ở Catalonia cho hay, Thủ tướng Rajoy đã không có bất kỳ phản hồi tiêu cực nào trước đề xuất của ông Puigdemont, nhân vật hiện sống lưu vong ở Bỉ.
Tuy nhiên, trang tin điện tử “El Confidencial” của Tây Ban Nha lập luận rằng Chính phủ nước này thậm chí còn không xem xét những đề xuất kiểu như vậy.
Tòa án Tối cao Tây Ban Nha vẫn duy trì lập trường liên quan đến vấn đề trở về nước của ông Puigdemont. Tòa án này tuyên bố, nếu ông Puigdemont trở về Tây Ban Nha, ông ta sẽ bị bắt giữ ngay lập tức.
Tấn công xe cảnh sát làm ít nhất 30 người thương vong tại Pakistan
7 người đã thiệt mạng và 23 người bị thương khi một quả bom phát nổ tại thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, miền Tây Nam Pakistan. Theo nguồn tin sở tại, vụ nổ nhằm vào một xe cảnh sát gần khu vực được bảo vệ an ninh cao, nơi đặt trụ sở hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan công quyền khác.
Theo đó, một đối tượng đánh bom liều chết đã đi về phía xe tải của cảnh sát và tự phát nổ thân mình. Hiện nhiều người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch.
Vụ việc xảy ra vài giờ sau khi tỉnh trưởng Balochistan Sanaullah Zehri từ chức, dù không có dấu hiệu cho thấy vụ nổ này có liên quan.
Xem thêm >> Tin tức thế giới ngày mới 9/1
Đ.V (T/h)