Tin tức thế giới ngày mới 9/1

Tin tức thế giới ngày mới 9/1

Thứ 3, 09/01/2018 | 07:57
0
Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn tình trạng khẩn cấp 3 tháng; Hỏa hoạn tại Tháp Trump ở New York… là tin tức đáng chú ý sáng 9/1.

Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn tình trạng khẩn cấp 3 tháng

Tiêu điểm - Tin tức thế giới ngày mới 9/1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Theo TTXVN, ngày 8/1, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho hay nước này sẽ tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng nữa kể từ sau vụ đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7/2016. Sau vụ đảo chính bất thành trên, Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước. Đến nay, nhà chức trách nước này đã bắt giữ hơn 50.000 người tình nghi liên quan đến vụ đảo chính.

Iran cảnh báo thế giới về khả năng Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Tiêu điểm - Tin tức thế giới ngày mới 9/1 (Hình 2).

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Ngày 8/1, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo thế giới chuẩn bị cho khả năng Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quan trọng đã đạt được giữa nước Cộng hòa Hồi giáo này với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA). Ông cho rằng hành động này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới khu vực. 

Hỏa hoạn tại Tháp Trump ở New York, ít nhất 2 người bị thương

Tiêu điểm - Tin tức thế giới ngày mới 9/1 (Hình 3).

Khói bốc lên từ Tháp Trump.

Có ít nhất 2 người bị thương, trong đó 1 trường hợp bị thương nặng, trong vụ cháy tại Tháp Trump ở khu vực trung tâm quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ, sáng qua 8/1. Theo Reuters, nạn nhân bị thương nặng, nhiều khả năng nguy kịch tới tính mạng. Eric Trump, con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết ngọn lửa bùng phát từ một sự cố chập điện tại hệ thống làm mát trên tầng thượng của tòa nhà 68 tầng.

Anh: Jerusalem nên là Thủ đô chung của Israel và Palestine

Thông báo của bộ Ngoại giao Anh cho biết, Ngoại trưởng nước này Boris Johnson khẳng định rốt cuộc, Jerusalem nên là Thủ đô chung của các Nhà nước Israel và Palestine.

Hàn Quốc chuyển giao máy bay huấn luyện T-50TH cho Thái Lan

Tiêu điểm - Tin tức thế giới ngày mới 9/1 (Hình 4).

Máy bay T-50.

Tập đoàn Công nghiệp Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) thông báo họ đã bắt đầu chuyển giao các máy bay huấn luyện phản lực T-50 cho Không quân Thái Lan. Một tuyên bố của nhà sản xuất máy bay duy nhất ở Hàn Quốc cho biết KAI đã nhận được 2 đơn đặt hàng riêng rẽ để chế tạo 4 chiếc T-50TH trong năm 2015 với trị giá 110 triệu USD và 8 chiếc khác vào năm 2017 với trị giá 260 triệu USD.

Hai trong số 4 chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Thái Lan qua một chuyến bay chở hàng kéo dài 12 giờ.

Xem thêm: Syria: Mỹ sắp công nhận vùng lãnh thổ của SDF lớn gấp 3 lần Li-băng

D.T (T/h)

Bí ẩn tung tích bà Yingluck và kế hoạch cứng rắn của Thái Lan

Thứ 2, 08/01/2018 | 06:00
Cảnh sát trưởng Chaktip Chaichinda khẳng định, cảnh sát Thái Lan đang hợp tác với Interpol quyết tâm đưa bà Yingluck về Thái Lan sau khi các bức ảnh chụp bà Yingluck cùng một phụ nữ ở London được cho là ảnh thật, không cắt ghép. Tuy nhiên, chưa rõ thời gian chụp.

Tàu Iran va chạm tàu Trung Quốc ngoài biển, 32 người mất tích

Chủ nhật, 07/01/2018 | 14:45
Sau vụ va chạm, tàu chở dầu Iran vẫn cháy suốt từ tối hôm trước đến sáng ngày hôm sau. Trung Quốc đang nỗ lực công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Phó Giáo sư Lê Phước Minh: Ông Trump có thể đi nước cờ tiếp theo sau công nhận Jerusalem

Thứ 4, 03/01/2018 | 11:17
Tổng thống Donald Trump đã có quyết định gây bất ngờ khi công nhận Jerusalem là Thủ đô của Israel. Quyết định này gây nhiều ý kiến trái chiều với các quốc gia trên thế giới. Phóng viên báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư-Tiến sỹ Lê Phước Minh, Viện trưởng viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông (viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam) về vấn đề này.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.