Không thể bỏ lỡ: Mẹ nữ sinh giao gà gián tiếp gây ra cái chết của con gái, Bùi Tiến Dũng mất suất dự King's Cup 2019...

Không thể bỏ lỡ: Mẹ nữ sinh giao gà gián tiếp gây ra cái chết của con gái, Bùi Tiến Dũng mất suất dự King's Cup 2019...

Thứ 2, 27/05/2019 | 21:25
0
Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khẳng định đường dây ma tuý cả mẹ nữ sinh giao gà gây ra cái chết của nữ sinh Cao Mỹ Duyên, thủ môn Bùi Tiến Dũng mất suất dự King's Cup 2019, chìm tàu ở Công gô làm 100 người mất tích... là những tin tức nổi bật hôm nay (27/5).

Tiết lộ bất ngờ về nguyên nhân cái chết của nữ sinh giao gà ở Điện Biên

“Thông tin Vì Văn Toán thuê Bùi Văn Công sát hại nữ sinh đi giao gà Cao Mỹ Duyên là không đúng. Tất cả chúng đều là đồng bọn. Tới lúc này, vụ án giết Cao Mỹ D. cơ bản sáng tỏ”, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên chia sẻ với báo giới bên hành lang Quốc hội sáng nay (27/5).

Thiếu tướng Sùng A Hồng cũng cho biết: “Có một vấn đề là bản thân bà Trần Thị Hiền, 44 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên) không trung thực báo cáo cơ quan điều tra khi xảy ra việc con gái bị mất tích tối 30 Tết để cơ quan điều tra cứu hoặc tổ chức truy tìm cháu Duyên.

Khi đến trình báo cơ quan công an, cô Hiền cũng không trung thực. Khi cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai, cho người này viết tường trình, thậm chí cơ quan công an đã gặp tất cả thân nhân gia đình nhưng Hiền vẫn khai báo không trung thực. Điều này dẫn đến việc cơ quan điều tra bị đối tượng đánh lạc hướng”.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Mẹ nữ sinh giao gà gián tiếp gây ra cái chết của con gái, Bùi Tiến Dũng mất suất dự King's Cup 2019...

Bà Trần Thị Hiền và con gái - nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã xác định mẹ của nữ sinh Duyên là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy.

Đến bây giờ thì dư luận đã trả lời được cho câu hỏi vì sao gia đình làm nông nghiệp mà bà Hiền lại giàu nhanh chóng tới vậy.

Được biết, bố của nữ sinh Cao Mỹ D. - ông Cao Hường (44 tuổi) là người nghiện ma túy nặng, thuộc diện theo dõi của địa phương. Nhiều năm về trước, ông Hường có đi làm ăn ở xa, vài năm trở lại đây về quê ở hẳn, rất ít khi ra khỏi nhà.

Trong khi đó, bà Hiền cũng chỉ làm nông, nuôi gà đem bán nhưng thời gian gần đây lại giàu lên bất thường.

Vị Thiếu tướng nhiều lần khẳng định: “Tôi phải khẳng định lại một lần nữa, chính đường dây ma túy này là nguyên nhân dẫn tới cái chết của nữ sinh Cao Mỹ Duyên”.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo, bà Trần Thị Hiền khẳng định không biết Vì Văn Toán là ai, chưa từng gặp mặt bao giờ. Người phụ nữ này nhất quyết cho rằng Vì Văn Toán không phải là kẻ chủ mưu sát hại con gái mình mà là một người khác có hiềm khích với con gái bà hoặc gia đình bà.

Công ty TNHH KBEC VINA (Hàn Quốc) đổ trộm chất thải rắn ra môi trường

Mới đây, đoàn Cảnh sát môi trường – bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có buổi kiểm tra và phát hiện sai phạm trong quá trình chôn lấp, xử lý các loại rác thải tại công ty TNHH KBEC VINA của Hàn Quốc (trong khu xử lý rác thải tập trung của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Tại buổi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện khu xử lý rác thải của công ty TNHH KBEC VINA do Tổng giám đốc Lee Sun Hack điều hành, đóng tại ấp 4, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có một số rác thải công nghiệp, rác thải cứng (rác thải nguy hại) đang tập kết và chuẩn bị được chôn lấp sai quy định.

Bởi, chức năng của bãi rác mà công ty này quản lý chỉ để xử lý, chôn lấp các chất thải mềm, rác thải thông thường dễ phân hủy (gọi là rác thải không nguy hại). Những “vật thể lạ” được công ty TNHH KBEC VINA lén lút đổ trộm tại bãi rác chuẩn bị xử lý gồm: các thùng chứa hóa chất lỏng chưa rõ nhãn hiệu, rác thải cứng giống với đá mài giấy nhám, đế giày cao su…

Trao đổi nhanh với PV báo điện tử Người đưa tin ngày 26/5, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên xác nhận, vào thứ 6 ngày 24/5 vừa qua, phía UBND xã, cùng cục Cảnh sát môi trường đã có buổi tiến hành lấy mẫu chất thải tại công ty TNHH KBEC VINA theo định kỳ để kiểm tra. “Hiện, kết quả đang chờ cơ quan chức năng phân tích”, Ông Phong nói.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Mẹ nữ sinh giao gà gián tiếp gây ra cái chết của con gái, Bùi Tiến Dũng mất suất dự King's Cup 2019... (Hình 2).

Công ty KBEC VINA bị phát hiện đổ trộm chất thải rắn.

Trước đó, ngày 17/4 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để phòng ngừa, cải thiện và khắc phục ô nhiễm tại các “điểm nóng” môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019. Khu Xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên chính là 1 trong 6 điểm nóng cần tập trung xử lý.

Theo tìm hiểu được biết, khu Xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên có quy mô 100ha, được xây dựng từ năm 2007. Hiện nay, khu Xử lý có 14 dự án thứ cấp được UBND tỉnh cấp phép đầu tư, trong đó có dự án xử lý rác thải sinh hoạt (gọi là bãi rác Tóc Tiên) do công ty TNHH KBEC VINA làm chủ đầu tư.

Sau khi bãi chôn lấp 1 có diện tích 5ha đã đầy, cuối năm 2018, công ty này đã đưa vào sử dụng xây dựng bãi chôn lấp 2, có diện tích hơn 7ha.

Số liệu thống kê của sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho thấy, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh phát sinh khoảng 760 tấn chất thải rắn sinh hoạt, chiếm hơn 60% lượng rác thải trên toàn tỉnh đang được xử lý theo hình thức chôn lấp hợp vệ sinh (có tấm lót ngăn thấm nước dưới mặt đất và qua các bước xử lý cơ bản khi tiếp nhận rác) tại bãi chôn lấp của công ty TNHH KBEC VINA.

Chìm tàu ở Congo, 100 người mất tích

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích sau một vụ chìm tàu xảy ra tối 25/5 trên hồ ở miền Tây Cộng hòa Dân chủ Congo.

Thị trưởng thành phố Inongo, Simon Mbo Wemba, CHDC Congo cho biết một vụ chìm tàu thương tâm xảy ra vào tối 25/5 (giờ địa phương) trên hồ ở miền Tây CHDC Congo, khi tai nạn xảy ra trên tàu có hơn 350 hành khách.

Hãng tin AFP dẫn tin, đến nay đã vớt được 30 thi thể, gồm 12 phụ nữ, 11 trẻ em và 7 người đàn ông, tuy nhiên số lượng người mất tích đã lên tới con số 100.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Mẹ nữ sinh giao gà gián tiếp gây ra cái chết của con gái, Bùi Tiến Dũng mất suất dự King's Cup 2019... (Hình 3).

Một tàu chở khách ở CHDC Congo. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo ông Wemba, con số thương vong hiện chỉ là tạm thời, do rất khó biết được con số hành khách chính xác do nhiều người có thể là người di cư bất hợp pháp.

Vietlott không còn "hot"

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo về kết quả kiểm toán Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott). Kết quả kiểm toán nêu rõ trong 2 năm triển khai, Vietlott đã ký hợp đồng với 112 đại lý xổ số điện toán, triển khai hoạt động tại 38 tỉnh, thành phố. Đối chiếu tại chi nhánh Vietlott TP.HCM và Hải Phòng cho thấy có một số tồn tại.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, về hiệu suất hoạt động của hệ thống bán hàng Vietlott, Kiểm toán Nhà nước đánh giá "chưa hiệu quả" và nhiều điểm bán hàng đóng cửa nhiều ngày không kinh doanh.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, trung bình khoảng 18% số lượng điểm bán hàng không phát sinh doanh số, tương đương khoảng gần 600 điểm bán hàng.

Đặc biệt trong tháng 5/2018, sau khi jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 có khách hàng trúng (303,9 tỷ đồng), tỷ trọng điểm bán hàng đóng cửa không bán hàng tăng rất cao (lên tới 31%), theo Dân Trí.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Mẹ nữ sinh giao gà gián tiếp gây ra cái chết của con gái, Bùi Tiến Dũng mất suất dự King's Cup 2019... (Hình 4).

Vietlott không còn "hot" kể từ sau khi giải thưởng 300 tỷ đồng có chủ.

Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, tỷ lệ hoa hồng tối đa là 8%, qua kiểm toán đối chiếu mức hoa hồng chi cho các điểm bán hàng còn tương đối thấp (trung bình 4-5% doanh thu bán vé), Vietlott chưa quy định cụ thể tỷ lệ hoa hồng được hưởng của các điểm bán hàng tại hợp đồng đai lý xổ số điện toán.

Nhiều đại lý Vietlott là các công ty mới thành lập, chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Người quản lý trực tiếp đại lý không có kinh nghiệm làm việc hoặc kinh doanh trong lĩnh vực xổ số.

Bên cạnh đó, một số đại lý không đáp ứng các cam kết về số lượng điểm bán hàng tối thiểu, không có đủ điểm kinh doanh ổn định để lắp đặt các thiết bị bán vé xổ số tự chọn số điện toán theo cam kết.

Thông tin trên Zing, ông Nguyễn Thanh Đạm, Tổng Giám đốc Vietlott, giải thích việc số lượng điểm bán hàng giảm đáng kể thời gian qua là do hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

"Sau quá trình đầu tiên bùng nổ, doanh thu của loại hình xổ số mà Vietlott phát hành đang về mức thực chất. Nhiều đại lý sau giai đoạn đầu đã có kỳ vọng cao dẫn tới đầu tư lớn, thuê lượng nhân lực nhiều dẫn tới không hiệu quả khi doanh thu giảm nhiệt", ông Đạm chia sẻ.

Danh sách dự King's Cup 2019 không có Bùi Tiến Dũng

HLV Park Hang-seo đã công bố 23 cầu thủ Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự King's Cup 2019 diễn ra từ 5-8/6. Bất ngờ lớn nhất là sự trở lại của lão tướng Nguyễn Anh Đức, thủ thành Trần Nguyên Mạnh, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và hậu vệ Vũ Văn Thanh. Đáng tiếc, trò cưng của ông Park - thủ môn Bùi Tiến Dũng không có tên trong danh sách này. Chung số phận với Tiến Dũng còn có cầu thủ Hà Đức Chinh.

Tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà Thái Lan ở trận ra quân vào lúc 19h45 ngày 5/8.

Ba thủ môn được ông Park triệu tập gồm có Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh và Nguyễn Văn Toản, những người đang có được phong độ tốt trong thời gian qua.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của thủ môn Nguyên Mạnh. Nguyên Mạnh từng là số 1 tuyệt đối của tuyển Việt Nam một thời gian dài, đặc biệt dưới thời HLV Toshiya Miura và Hữu Thắng.

Tuy nhiên, từ sau khi mắc sai lầm trong bán kết AFF Cup 2016 anh bị chấn thương nặng, gãy tay và vô duyên với đội tuyển quốc gia.

May mắn cho anh, sau khi bình phục chấn thương, Mạnh đã chơi tốt trong màu áo SLNA và thuyết phục được HLV Park Hang-seo triệu tập cho King’s Cup 2019.

Như vậy, trong đội hình vị trí thủ môn sẽ không có tên của Bùi Tiến Dũng. Đó là điều dễ hiểu vì thời gian vừa qua, thủ thành người Thanh Hóa đã không giữ được phong độ như thời điểm ĐT U23 Việt Nam thi đấu tại giải U23 châu Á 2018 (Thường Châu, Trung Quốc).

Trong bản danh sách này, những cái tên đáng chú ý như Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Công Phượng, Xuân Trường hay Quang Hải đều có mặt.

Trọng Hoàng không thi đấu suốt thời gian qua những vẫn được huấn luyện viên Park Hang-seo đặt sự tin tưởng rất lớn.

Đáng chú ý, những cái tên như Văn Thanh và Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai) cũng được triệu tập lên tuyển lần này.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Mẹ nữ sinh giao gà gián tiếp gây ra cái chết của con gái, Bùi Tiến Dũng mất suất dự King's Cup 2019... (Hình 5).

Bùi Tiến Dũng (trái), Hà Đức Chinh không có tên trong King's cup 2019.

Tại King’s Cup, ĐT Việt Nam dù không ồn ào như Thái Lan nhưng cũng quyết giành kết quả tốt nhất. Việc giành chiến thắng trước Thái Lan sẽ giúp ĐT Việt Nam có lợi thế nhất định trong lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Còn trường hợp ngược lại, nếu thua, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể sẽ tụt thứ hạng, không còn nằm trong top 16 châu Á, đồng nghĩa với việc có thể gặp các đối thủ mạnh ở vòng loại World Cup 2022.

Vì lý do trên, cùng với việc HLV Park Hang-seo chưa bao giờ đối đầu với Thái Lan ở cấp đội tuyển quốc gia, khiến cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan sắp tới rất được chờ đợi. Để chuẩn bị chi giải giao hữu này, HLV Park Hang-seo thậm chí đã sang cả trời Âu để tìm kiếm nhân tố mới Việt kiều.

Bên cạnh đó, thầy Park cũng âm thầm theo dõi một số gương mặt Việt kiều khác đang chơi ở giải hạng Nhất và V-League, hay muốn gọi trở lại một số cựu binh như Anh Đức, Thành Lương...

Danh sách đội tuyển Việt Nam dự King's Cup 2019:

Thủ môn: Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng),

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Quế Ngọc Hải (Viettel), Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam).

Tiền vệ: Hồng Duy (HAGL), Đức Huy (Hà Nội FC), Xuân Trường (Buriram United), Hùng Dũng (Hà Nội FC), Tuấn Anh (HAGL), Trọng Hoàng (Viettel), Văn Kiên (Hà Nội FC), Văn Thanh (HAGL).

Tiền đạo: Văn Toàn (HAGL), Công Phượng (Incheon United), Quang Hải (Hà Nội FC), Anh Đức (B.Bình Dương), Minh Vương (HAGL), Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

H.Y (tổng hợp)

Vietlott đến ngày bị "thất sủng"?

Thứ 2, 27/05/2019 | 20:34
6 tháng đầu năm 2018, gần 600 điểm bán hàng của Vietlott không phát sinh doanh số. Đặc biệt, trong tháng 5/2018 - thời điểm giải jackpot khủng hơn 300 tỷ đồng tìm được chủ nhân, có tới 31% cửa hàng đóng cửa vì kinh doanh không hiệu quả.

HLV Park Hang-seo chốt danh sách dự King's Cup, rất nhiều nhân tố bất ngờ

Thứ 2, 27/05/2019 | 19:36
HLV Park Hang-seo đã công bố 23 cầu thủ dự King’s Cup. Bất ngờ lớn nhất là sự trở lại của lão tướng Nguyễn Anh Đức, thủ thành Trần Nguyên Mạnh, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và hậu vệ Vũ Văn Thanh. Đáng tiếc, trò cưng của ông Park - thủ môn Bùi Tiến Dũng không có tên trong danh sách này.

Video: Mẹ nữ sinh giao gà khai man đánh lạc hướng cơ quan điều tra

Thứ 2, 27/05/2019 | 15:20
Trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng 27/5, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã cho biết những thông tin mới nhất về sự việc này, cũng như những mối quan hệ lòng vòng của các đối tượng trong đường dây ma túy.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.