Thủ đoạn 'lách luật' tinh vi của dân buôn lậu qua Lao Bảo

Thủ đoạn 'lách luật' tinh vi của dân buôn lậu qua Lao Bảo

Thứ 2, 11/01/2016 | 14:30
0
Nếu một chuyến xe khách chở hàng lậu trót lọt, một ngày họ kiếm được cả triệu bạc. Trong vai một hành khách trên các chuyến xe Huế đi Lao Bảo, PV đã có dịp "mục sở thị" thủ đoạn của những chủ xe này.

Khoảng thời gian gần giáp Tết Nguyên Đán, tình hình buôn lậu tại khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Với những thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng, nhiều mặt hàng nhỏ nhẹ nhưng có giá trị cao như thuốc lá điếu ngoại, rượu ngoại, đường "made in" Thái Lan, bia rượu nước ngoài sản xuất… vẫn hàng ngày tuồn vào nội địa một cách trái phép.

Mới đây nhất, vào ngày 7/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện xe ô tô 4 chỗ BKS: 74A – 04.658 do Nguyễn Văn Phát (50 tuổi, trú phường 5, Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển chở 240 chai rượu hiệu Chivas 18, loại 750ml. Toàn bộ số rượu này không được dán tem nhập khẩu, không có hóa đơn, chứng từ xác định nguồn gốc.

Pháp luật - Thủ đoạn 'lách luật' tinh vi của dân buôn lậu qua Lao Bảo

Hàng lậu bị bắt giữ ở cửa khẩu Lao Bảo.

Trước đó, Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cũng đã phát hiện và lập biên bản với Lê Thành Quý (SN 1981, trú ở đường Ông Ích Khiêm, TP. Huế) về hành vi mua bán hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp với 5 loại: Bột ngọt, đường trắng, phích nước, son môi và sữa nước Ensure. Tang vật tổng trị giá 30.355 triệu đồng.

Có thể thấy rằng, đối tượng buôn lậu không chỉ người dân ở nội địa thuộc tỉnh Quảng Trị, mà người dân ở một số tỉnh lân cận như Thừa Thiên - Huế cũng tham gia “cuộc chơi phi pháp đầy may rủi” này.

Được biết, phương thức thủ đoạn của những đối tượng ngoại tỉnh này là thường chia nhỏ, xé lẻ hàng lậu rồi cất giấu hoặc gia cố trên các phương tiện xe khách, xe tải, hoặc các loại phương tiện khác hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Trong nhiều ngày, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã vào vai hành khách đi theo một chuyến xe khởi hành từ Huế đi Lao Bảo và ngược lại để “mục sở thị” phương thức thủ đoạn của những đối tượng này.

7h sáng, PV có mặt

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.