Trấn an dân, nhiều cán bộ Đà Nẵng xuống biển 'ngâm mình'

Trấn an dân, nhiều cán bộ Đà Nẵng xuống biển 'ngâm mình'

Thứ 7, 30/04/2016 | 11:08
0

Tin nhanh , 5h sáng nay (30/4/2016), ông Nguyễn Điểu – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cùng với ông Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật môi trường, ông Nguyễn Trần Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật môi trường, ông Phạm Thanh Phúc, Phó Chi cục trưởng chi cục bảo vệ môi trường và một số cán bộ ngành TN-MT đã ra biển tắm.

Được biết, nơi các cán bộ này tắm chính là cùng biển Phạm Văn Đồng, nơi mấy ngày trước có xuất hiện tình trạng cá chết lác đác trôi dạt vào.

Xã hội - Trấn an dân, nhiều cán bộ Đà Nẵng xuống biển 'ngâm mình'

Ông Điểu cùng các lãnh đạo và cán bộ của Sở TN-MT đã xuống biển 'ngâm mình' để chứng minh nước biển Đà Nẵng an toàn.

Trả lời báo giới ngay trong sáng cùng ngày, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết, sau khi tắm biển về, ông đi ăn sáng, uống cà phê bình thường. Và với tư cách là người đứng đầu Sở TN-MT, ông Điểu cũng khẳng định nước biển Đà Nẵng an toàn. Nếu mọi người tắm biển mà bị ngứa hay nhiễm độc thì ông sẽ chịu trách nhiệm.

Phỏng vấn nhanh một số người dân chứng kiến sự việc này họ cho biết, hành động trên của các cán bộ TP. Đà Nẵng đã giúp họ tin rằng nước biển nơi đây thực sự an toàn. 30/4 và 1/5 này, họ vẫn sẽ chọn biển Đà Nẵng làm nơi nghỉ lễ cũng gia đình.

Trước đó, từ ngày 28/4, Sở TN-MT tiến hành quan trắc sinh học. Kết luận cho thấy nước biển Đà Nẵng vẫn an toàn, người dân có thể tắm, vui chơi dưới nước.

Ông Nguyễn Điểu cho biết, Sở đã giao Trung tâm Kỹ thuật môi trường quan trắc, kiểm tra nước biển liên tục trong 30 ngày và thông báo kịp thời cho người dân.

Huy - Thân

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.