Quảng cáo cho gái bán dâm trên mạng, thu lợi hơn 10 triệu đồng

Quảng cáo cho gái bán dâm trên mạng, thu lợi hơn 10 triệu đồng

Thứ 3, 24/11/2015 | 10:16
0
Từ việc chụp ảnh, đăng hình viết bài cho gái bán dâm để đăng lên các trang mạng internet, Huy đã thu lợi bất chính hơn 10 triệu đồng.

TAND Hà Nội ngày 23/11, đưa Hà Thọ Huy (23 tuổi, quê Thanh Hóa) ra xét xử tội Môi giới mại dâm . Phiên tòa phúc thẩm mở ra theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Huy.

Trước đó, Huy đã bị TAND quận Cầu Giấy tuyên phạt 3 năm tù giam về tội danh trên.

Theo bản án sơ thẩm, chiều 29/1/2015, cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra một nhà nghỉ ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội thì phát hiện 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Đưa các đối tượng về trụ sở và lấy lời khai, công an xác định, Thọ là đối tượng đang chụp ảnh, viết bài để quảng bá cho gái bán dâm lên các trang mạng để tìm khách mua dâm.

Pháp luật - Quảng cáo cho gái bán dâm trên mạng, thu lợi hơn 10 triệu đồng

Huy thời điểm bị công an bắt giữ.

Huy bị bắt ngay sau đó. Theo tài liệu tố tụng, đầu tháng 1/2015, Huy đã đăng bài, chụp ảnh khỏa thân, viết bài kèm theo số điện thoại của gái bán dâm rồi đưa lên một trang mạng nhằm quảng cáo cho họ bán dâm. Từ việc môi giới này, Huy thu 3-3,5 triệu đồng/người.

Ngày 21/1/2015, Huy nhận lời đăng bài và hình ảnh cho một gái bán dâm với danh xưng Huệ Mẫn và được trả thù lao 3 triệu đồng. Sau khi đăng bài, Minh đưa trước cho Huy 1 triệu đồng.

Ngày 28/1/2015, Huy tiếp tục đăng bài cho một gái bán dâm khác với danh xưng là Tít Love. Cô gái này đã trả trước tiền chụp ảnh và đăng bài cho Huy là 800.000 đồng.

Từ việc chụp hình, viết bài đăng trên trang mạng, Huy thu lời được 10 triệu đồng.

Bản án sơ thẩm cũng cho biết, quá trình liên lạc, Huy lấy tên giả là Hoàng. Công an làm rõ, Huy đã thực hiện môi giới mại dâm cho hơn 10 gái bán dâm khác.

Tại phiên tòa chiều 23/11, trong phần làm thủ tục, xét thấy mình không có các tình tiết để cơ quan tố tụng xem xét giảm án, Huy đã quyết định rút kháng cáo.

Theo VOV

Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.