“Yêu” nhầm trẻ em
Ngày 30/11/2014, Võ Thanh Tùng (SN 1994, ngụ Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam) đến nhà người bạn tên N.V.K (ngụ Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam) để dự đám giỗ. Đến 16 giờ cùng ngày, em H.T.H (là họ hàng của anh K.) đi học về gặp Tùng đang nhậu tại đây.
Ngay ánh mắt đầu tiên ấy, H. đã bị Tùng “hớp hồn”. Càng ngày cô bé càng thêm nhớ nhung nên sau đó đã xin số điện thoại của Tùng từ anh K. và chủ động liên lạc với Tùng.
Nhận được điện thoại của H., Tùng cũng rất vui và cả hai nhanh chóng thân thiết nhau. Sáng ngày 09/12/2014, H. đi xe buýt từ Phú Ninh xuống TP. Tam Kỳ gặp Tùng.
Sau khi gặp mặt, cả hai rủ nhau đón xe buýt về Thăng Bình. Khi đến thị trấn Hà Lam, Tùng rủ H. vào nhà nghỉ H.L và thuê phòng số 5 để tâm sự. Tại đây, Tùng và H. nảy sinh tình cảm, đến tối ngày 12/12/2014, Tùng và H. tự nguyện “tâm sự” theo kiểu “người lớn”.
Không những thế, hai cô cậu trả phòng và tiếp tục thuê trọ tại một khách sạn khác để “yêu” nhau thêm vài lần nữa. Đến trưa ngày 14/12/2014 thì họ mới chia tay, ai về nhà nấy.
Thấy con gái trở về sau 4 ngày bỏ nhà đi, cha mẹ H. đã tra hỏi. Không thể giấu được, H. thành thật kể mọi chuyện. Biết con đã làm “chuyện người lớn”, ngày 17/12/2014, gia đình H. làm đơn gửi Công an huyện Phú Ninh tố cáo hành vi của Tùng.
2 lần trốn truy nã
Do vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Thăng Bình nên Công an huyện Phú Ninh chuyển hồ sơ cho Công an huyện Thăng Bình giải quyết.
Khi Công an huyện Thăng Bình mời đến làm việc, Tùng đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Theo giấy khai sinh của H.T.H thì cô bé này sinh ngày 10/9/1999. Như vậy, tính đến ngày Tùng và H. làm “chuyện người lớn” thì H. vẫn chưa đủ 16 tuổi. Sau khi có đủ cơ sở, Công an huyện Thăng Bình khởi tố Tùng về tội “Giao cấu với trẻ em”.
Đ