Bài 1: Điểm mặt những “bến xe” tự phát tuyến Huế - Vinh
Theo quy định, một tuyến xe khách cố định chỉ được phép đón trả khách ở các bến xe hai đầu thành phố. Chẳng hạn ở Huế, xe khách chạy tuyến cố định Huế - Sài Gòn thì phải đón trả khách ở Bến xe Phía Nam TP Huế; xe chạy tuyến Huế - Vinh (Nghệ An) thì phải đón trả khách ở Bến xe phía Bắc TP. Những xe khách trên đều cấm chạy xe vào các con đường của thành phố. Nếu muốn đón trả khách hay bốc dỡ hàng trong thành phố thì phải có các xe trung chuyển.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chiếc xe khách không chỉ ngang nhiên cho xe chạy vào thành phố mà còn trắng trợn lập nên các “bến xe” tự phát, đón trả khách ngay trong TP nơi có lưu lượng người tham gia giao thông khá đông. Điển hình ở đây là các xe khách chạy tuyến Huế - Vinh.
Đường Hồ Đắc Di (TP Huế) vừa mới được nhà nước mở rộng, người dân sống trong vui mừng chưa được bao lâu thì thời gian gần đây một “bến xe” độc quyền bỗng nhiên xuất hiện ở trước số nhà 63. Quang Dũng, là cái tên mà người dân đặt cho “bến xe” này. Bởi nó chỉ phục vụ cho những chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Quang Dũng.
Đường Hồ Đắc Di bị án ngữ bởi bến xe của nhà xe Quang Dũng
19h, PV có mặt tại “bến xe” này và ghi nhận có 2 chiếc xe giường năm 48 chỗ mang BKS: 75B - 007.46 và 75B - 001.89 đang đỗ chờ đón khách. Con đường vốn rộng nhưng hai chiếc xe đậu ở hai bên đường khiến nó trở nên chật hẹp. Đó là chưa kể đến việc các hành khách tập trung lộn xộn ở khu vực này để chờ lên xe, hay những chiếc xe taxi chở khách đến, hay việc 2 chiếc xe trên mỗi lần quay đầu là chắn ngang con đường gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện khi đi qua đoạn đường này.
19h30, hành khách xuất hiện nhiều hơn, các phụ xe nhanh chân xếp hàng hóa vào khoang xe, hành khách chen lấn lên xe, một cảnh tượng