Hoa hậu Hòa bình Thái Lan đau đớn trước sự ra đi của nhà vua

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan đau đớn trước sự ra đi của nhà vua

Thứ 7, 15/10/2016 | 21:36
0
Sự ra đi của nhà vua Bhumibol Adulyadej là một mất mát to lớn của quốc gia Thái Lan nói chung và cuộc thi Hoa hậu Hoa bình Thế giới nói riêng.

Theo thông báo chính thức ngày 13/10 của Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, nhà vua Thái Lan Bhumipol Abdulyadej đã qua đời vào ngày 13/10 vừa qua tại bệnh viện Sirija (Bangkok) sau một thời gian lâm bệnh nặng, ông hưởng thọ 88 tuổi.

Sự kiện - Hoa hậu Hòa bình Thái Lan đau đớn trước sự ra đi của nhà vua

 Nhà vua Thái Lan Bhumipol Abdulyadej đã qua đời vào ngày 13/10.

Được biết, nhà vua Bhumibol là nhà vua thứ 9 của vương triều Chakri đã tồn tại hơn 230 năm tại Thái Lan. Lên ngôi vào ngày 9/6/1946, nhà vua Bhumibol có công tái tạo và gây dựng ảnh hưởng cho Hoàng gia Thái Lan trong suốt 70 năm tại vị. Ông cũng là nhà vua có thời gian trị vì lâu nhất thế giới và được coi là biểu tượng của sự đoàn kết của đất nước Thái Lan.

Sự ra đi của nhà vua Bhumibol để lại một sự đau buồn, mất mát to lớn đối với toàn thể người dân Thái Lan. Ngoài ra, sự ra đi của nhà vua Bhumibol cũng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2016, đang diễn ra tại Mỹ, bởi đây là cuộc thi có nguồn gốc từ đất nước Thái Lan do chủ tịch Nawat Itsaragrisil sáng lập.

Mới đây, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm nhà vua Bhumibol với sự tham gia của 80 Hoa hậu khắp nơi trên thế giới.

Sự kiện - Hoa hậu Hòa bình Thái Lan đau đớn trước sự ra đi của nhà vua (Hình 2).

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm nhà vua Bhumibol.

Chủ tịch Nawat Itsaragrisil và đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan - Supaporn Malisorn đã không thể kìm nén nổi sự đau buồn của mình trước sự mất mát lớn lao này.

Đại diện cho ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã có lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể người dân Thái Lan.

Sự kiện - Hoa hậu Hòa bình Thái Lan đau đớn trước sự ra đi của nhà vua (Hình 3).
Sự kiện - Hoa hậu Hòa bình Thái Lan đau đớn trước sự ra đi của nhà vua (Hình 4).

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan - Supaporn Malisorn nghẹn ngào trước sự ra đi của nhà vua Bhumibol.

Sự kiện - Hoa hậu Hòa bình Thái Lan đau đớn trước sự ra đi của nhà vua (Hình 5).
Sự kiện - Hoa hậu Hòa bình Thái Lan đau đớn trước sự ra đi của nhà vua (Hình 6).

 Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới thực hiện nghi lễ quỳ tiễn nhà vua Bhumibol.

Sự kiện - Hoa hậu Hòa bình Thái Lan đau đớn trước sự ra đi của nhà vua (Hình 7).

Hoa hậu Supaporn Malisorn vẫn nức nở khi vào trong.

Minh Trí

Các cơ quan chính phủ Thái Lan sẽ để tang Quốc vương 1 năm

Thứ 6, 14/10/2016 | 09:31
Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã băng hà vào chiều ngày 13/10, hưởng thọ 88 tuổi.

Người dân Thái Lan đổ ra đường cầu nguyện cho sức khỏe nhà vua

Thứ 5, 13/10/2016 | 09:25
Tình trạng sức khỏe Quốc Vương Bhumibol Adulyadej bất ngờ chuyển biến xấu. Đã có hàng trăm người dân Bangkok cùng nhau ra đường cầu nguyện cho bệnh tình của ông sớm hồi phục.

Người dân Thái Lan òa khóc thương tiếc vua Bhumibol Adulyadej

Thứ 6, 14/10/2016 | 09:03
Quốc vương Bhumibol Adulyadej qua đời ở tuổi 88 vào chiều ngày 13/10. Sự ra đi của nhà vua đã khiến người dân Thái Lan không thể kìm chế được những giọt nước mắt.

Các cơ quan chính phủ Thái Lan sẽ để tang Quốc vương 1 năm

Thứ 6, 14/10/2016 | 09:31
Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã băng hà vào chiều ngày 13/10, hưởng thọ 88 tuổi.

Người dân Thái Lan đổ ra đường cầu nguyện cho sức khỏe nhà vua

Thứ 5, 13/10/2016 | 09:25
Tình trạng sức khỏe Quốc Vương Bhumibol Adulyadej bất ngờ chuyển biến xấu. Đã có hàng trăm người dân Bangkok cùng nhau ra đường cầu nguyện cho bệnh tình của ông sớm hồi phục.

Người dân Thái Lan òa khóc thương tiếc vua Bhumibol Adulyadej

Thứ 6, 14/10/2016 | 09:03
Quốc vương Bhumibol Adulyadej qua đời ở tuổi 88 vào chiều ngày 13/10. Sự ra đi của nhà vua đã khiến người dân Thái Lan không thể kìm chế được những giọt nước mắt.